Tết Nhâm Thìn 2012

Đón năm mới cùng bình hoa trạng nguyên đỏ rực rỡ

Thùy Vân, ảnh: craftpassion,
Chia sẻ

Hoa trạng nguyên là một loài hoa dân dã rất được ưa chuộng vào dịp năm mới, không chỉ bởi sắc đỏ rực rỡ mang không khí tươi vui và ấm áp mà còn bởi ý nghĩa thể hiện sự thành đạt của nó.

 
 

Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:

Chiếc lọ có đường kính từ 4 – 5cm.
Vải đỏ làm hoa
Vải xanh làm lá
Nhụy hoa giả
Kẽm
2 cuộn sáp 1 màu xanh, 1 màu đỏ
Nến, chỉ
Keo dán vải.
 

Bước 1:

Đầu tiên, bạn dùng cuộn sáp đỏ quấn xung quanh sợi kẽm, và quấn sợi kẽm vòng quanh chiếc lọ, xoắn cố định rồi lấy vòng tròn ra khỏi lọ, dùng tay bóp nhẹ ở đầu của vòng tròn tạo thành hình chiếc lá.

 

Bước 2:

Bây giờ, bạn uốn cong cuống hoa góc vuông 90 độ với cánh hoa. Tương tự bạn làm những khung khác cho cánh hoa. Để làm bông hoa, bạn cần 5 khung nhỏ với đường kính 4cm và 7 khung lớn hơn để tạo cánh hoa to, thêm 3 khung lớn để làm lá.

 

Bước 3:

Tiếp theo, bạn cắt mảnh vải đỏ hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lớn hơn phần khung làm cánh hoa. Khâu đường chỉ ở giữa hình chữ nhật theo chiều dài, sau đó kéo sợi chỉ cho vải hơi rúm lại. Làm tương tự cho các cánh hoa và lá còn lại.

 

Bước 4:

Phủ keo lên hết phần mặt trên của khung, sau đó đặt úp phần khung đó lên mặt trái tấm vải hình chữ nhật, tương tự bạn dán cho tất cả các cánh hoa và lá còn lại, để khô qua đêm. Tiếp theo, bạn dùng kéo cắt tỉa phần vải thừa của cánh hoa và lá ở xung quanh.

 

Bước 5:

Phần nhụy hoa, dùng sợi chỉ bạn cột 8 nhụy hoa lại với nhau tạo thành nhụy hoa lớn.

 

Bước 6:

Tiếp theo, bạn đặt 5 cánh hoa trạng nguyên nhỏ xung quanh nhụy hoa và cột chặt ở cuống hoa.

 

Bước 7:

Đặt 7 cánh hoa lớn xung quanh dưới 5 cánh hoa nhỏ, dùng sợi chỉ cột chặt, tiếp theo đặt 3 chiếc lá dưới 7 cánh hoa lớn dùng sợi chỉ cột chặt.

 

Dùng sáp xanh cuốn quanh cuống hoa.

 

Để có bình hoa này mình đã làm 4 bông hoa trạng nguyên như trên, cột sợi dây ruy băng bên ngoài chiếc cốc, bỏ những hạt sỏi nhỏ bên trong và cắm hoa là xong.

Hoa trạng nguyên là một loài hoa dân dã rất được ưa chuộng vào dịp năm mới, không chỉ bởi sắc đỏ rực rỡ mang không khí tươi vui và ấm áp mà còn bởi ý nghĩa thể hiện sự thành đạt của nó. Bình hoa trạng nguyên biểu trưng cho mong muốn một năm mới thành công và may mắn cho cả gia đình.
 
 
Chúc các bạn thành công và làm được những bình hoa trạng nguyên thật đẹp nhé!
 
Chia sẻ