Đèn tái chế độc đáo cho căn nhà của bạn

,
Chia sẻ

Một chiếc đèn đẹp sẽ làm cho căn phòng trở nên ấm cúng hơn đấy. Với nguyên liệu dễ kiếm và chút khéo tay, các bạn hãy tham khảo cách làm đèn sau nhé!

 
 
Cơ bản các bạn cần có:
 
- Chai nhựa
- Thìa nhựa mềm (dạng thìa sử dụng 1 lần)
- Keo dán
- Kéo, dao trổ
- Và không thể thiếu bóng điện rồi
 
 
Bước 1:
 
- Trước tiên, các bạn cắt bỏ phần thân thìa đi, chỉ giữ lại phần đầu. 
 
 
Bước 2:
 
- Sau đó là khâu làm thân đèn. Các bạn dùng dao trổ cắt bỏ phần đáy chai đi. Thực chất đây là bước để sau này luồn bóng đèn vào.
 
 
Bước 3:
 
- Với những đầu thìa đã cắt ở bước 1, các bạn dùng keo dán quanh thân đèn như hình bên. Ở bước này, các bạn nhớ dán theo từng tầng so le với nhau nhé!
 
 
Bước 4:
 
- Và không thể thiếu bước làm đui đèn được. Các bạn cũng dùng keo dán từng chiếc thìa ở bước 1 lại như hướng dẫn hình bên.
 
Bước 5:
 
- Cuối cùng là bước hoàn thiện. Các bạn luồn bóng đèn qua đáy chai đã cắt ở bước 2 và luồn dây điện vào qua miệng chai rồi cố định lại nữa là xong.
 
- Chiếc đèn tái chế độc đáo đã hoàn thành rồi.
Vậy là chỉ với những đồ nhựa không dùng đến, các bạn đã có thể tự tay làm cho mình một chiếc đèn rồi. Và khi bật điện lên thì đèn lung linh như thế này đây...
 

Thật đơn giản phải không nào?
 
ChiMai tổng hợp
Theo Iz
Chia sẻ