Dễ thương món quà chậu hoa kẹo ngọt ngào

Thùy Vân, ảnh: marrietta,
Chia sẻ

Hãy dành cho người bạn yêu thương những điều ngọt ngào và bất ngờ nhé, như món quà kẹo ngọt ẩn mình trong lẵng hoa này chẳng hạn!

  Bạn cần chuẩn bị: 

  - Kẹo sô cô la viên 

  - Giấy gói kiếng loại trong và loại có hoa văn 

  - Giấy gói quà, giấy xanh làm lá 

  - Xiên tre nhọn (loại xiên thực phẩm có bán trong siêu thị) 

  - Dây ruy băng, kẽm 

  - Kéo, băng dính 

  - Ống nhựa đường kính 2cm - 2,5cm 

  - Lọ cắm hoa thủy tinh tròn, xốp cắm hoa. 
 
Dễ thương món quà chậu hoa kẹo ngọt ngào
 

Bước 1:

Cắm kẹo sô cô la vào đầu xiên tre. Cắt giấy bóng kính hình vuông cạnh 15cm. Đặt viên kẹo trong tấm giấy gói. Quấn giấy gói bọc kín viên kẹo và dùng băng dính dán giấy gói quanh xiên. 

Dễ thương món quà chậu hoa kẹo ngọt ngào
 
Bước 2:
 
Cắt giấy gói quà thành những hình chữ nhật 30cm x 20cm. Cắt ống nhựa có đường kính 2cm - 2,5cm thành đoạn dài hơn 30cm, đặt ống nhựa lên mặt trái của giấy dọc theo chiều dài và cuộn tròn 1 vòng để chừa khoảng dài 8cm không cuốn. Dùng 2 tay bạn đặt lên trên 2 đầu ống nhựa đẩy mạnh ống giấy vừa cuộn dồn vào giữa, làm cho giấy rúm lại. 

Nếu bạn có giấy nhún thì bạn có thể không cần thực hiện bước này. 

Dễ thương món quà chậu hoa kẹo ngọt ngào
 
Bước 3:

Lấy phần giấy vừa cuộn rúm ra khỏi ống nhựa. Cuộn tròn ống giấy dán 2 đầu kín với nhau tạo thành bông hoa. Dùng kéo cắt bỏ phần giấy thừa. 

Dễ thương món quà chậu hoa kẹo ngọt ngào
 

    

Bước 4:
 
Đặt cây kẹo sô cô la vào giữa bông hoa giấy. Dùng băng dính dán cố định bông hoa lên cành hoa.     
Dễ thương món quà chậu hoa kẹo ngọt ngào
 

    

Bước 5:
 
Cắt giấy màu xanh dài 20cm rộng 8cm, cắt tạo hình chiếc lá dài. Đặt bông hoa gắn kẹo lên chiếc lá, cho chút keo nến lên trên và dán. 
Dễ thương món quà chậu hoa kẹo ngọt ngào
 

Bước 6:

Cắt dải giấy màu xanh dài, quấn giấy bọc quanh cành hoa, dán keo cố định là bông hoa kẹo ngọt của bạn đã hoàn thành. Tương tự bạn làm thêm những bông hoa với màu giấy khác nữa nhé!

Dễ thương món quà chậu hoa kẹo ngọt ngào
 

Bước 7:

Lấy giấy gói hoa đặt vào trong lọ thủy tinh, phần giấy thừa xòe ra tự nhiên, đặt xốp cắm hoa vào trong, tiếp theo cắm cành hoa. 

Dễ thương món quà chậu hoa kẹo ngọt ngào
 
Bước 8:
 
Tiếp tục cắm hoa tròn đều quanh xốp, cắm xen kẽ thêm chú thỏ nhỏ xinh hay phụ liệu trang trí khác. 
Dễ thương món quà chậu hoa kẹo ngọt ngào
 

Bước 9:

Cắt dây ruy băng, dùng sợi kẽm cột thành chiếc nơ lớn. 

Dễ thương món quà chậu hoa kẹo ngọt ngào
 
 

   

Bước 10:

Cuối cùng, bạn cột chiếc nơ bên ngoài chiếc lọ là bình hoa kẹo ngọt hoàn thành!

 
Bình hoa kẹo ngọt là món quà khá thú vị mà bạn có thể dành tặng cho người bạn yêu thương. Màu hoa tươi tắn, kẹo sô cô la hấp dẫn, lại do chính tay bạn tự trang trí, hẳn người nhận quà sẽ cảm thấy rất hạnh phúc! Ngày lễ Vu Lan sắp tới, bạn có thể tham khảo ý tưởng này để làm quà tặng mẹ yêu nhé!
 
Dễ thương món quà chậu hoa kẹo ngọt ngào
 
 Chúc các bạn thành công! 
 

Bạn muốn có những hộp quà thật đẹp, thật độc đáo để tặng những người mình yêu quý nhưng lại không có đủ thời gian và sự kiên nhẫn để làm một chậu hoa rực rỡ như trên? Hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé!
 
Dễ thương món quà chậu hoa kẹo ngọt ngào
 
Chia sẻ