Cùng con làm cơm vui mắt

Ngọc Liên,
Chia sẻ

Thỉnh thoảng mẹ con cùng vào bếp làm cơm ép khuôn, vừa dễ làm vừa vui mắt, bé lại được ăn cơm do mình làm còn gì thú vị bằng.

Bé nhà mình thích ăn cơm có hình như thế này, mỗi ngày lại chọn một hình, vào bếp cùng con cũng thú vị lắm, vừa vui, vừa tập cho con gái thói quen vào bếp phụ mẹ. Mình muốn chia sẻ điều này.


Chuẩn bị:

Khuôn: có thể  sử dụng khuôn làm bánh (bánh in, bánh dẻo…), khuôn cắt cookie của mẹ hoặc đơn giản hơn có  thể sử dụng đồ chơi của con (khuôn nén cát khi đi biển).

Cơm nấu dẻo (cơm nấu khô khi nén khó dính)

Rong biển, tương cà

Cách làm:
 

Cho khuôn lên mặt phẳng, đặt một miếng nilon (loại để đậy thức  ăn) vào khuôn (1), cho cơm vào, đậy miếng nilon lại dùng tay hoặc muỗng ém cơm cho chặt lại để  tạo hình (2). Xong kéo cả miếng nilon và cơm ra (3), trang trí với tương và, rong biển (4).
 
 
Bé nhà mình ăn được nhiều cơm hơn với các hình này đó.
 
 
Bạn có thể  thay cơm bằng xôi hoặc dùng khuôn cắt cookie để cắt bánh mì cũng dễ thương lắm.

 
 
Chúc cả nhà  vui vẻ.
 
Bài và ảnh Ngọc Liên
Chia sẻ