Cùng bé làm tranh chữ cái từ ống hút

Mai Anh, ảnh: Pysselbolaget,
Chia sẻ

Ngày hè, chúng ta dùng nhiều ống hút hơn, mẹ nhớ rửa sạch để tha hồ tái chế thành tranh chữ cái đáng yêu cho bé nhé!





 

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Ống hút: 20-30 cái.
- Giấy bìa màu làm nền tranh và giấy màu mỏng trang trí ống hút (nếu cần).
- Khung tranh.
- Kéo, keo dán.
- Bản mẫu chữ cái.

Bước 1:

Nếu bạn chỉ có ống hút màu trắng, bạn cắt thêm những dải giấy màu, dán quấn chéo xung quanh ống hút để tạo thành những vằn màu sinh động.


                                                                                        

Bước 2:

Chọn một mẫu chữ cái (thường là chữ đứng đầu tên của bé), in làm mẫu giấy. Bạn dạy bé cắt theo hình in rồi căn ke lên tấm bìa màu làm nền của tranh. Hoặc, mẹ để bé làm theo cách sau: Dán mẫu giấy lên cửa kính trong suốt, có ánh sáng, áp bìa màu lên, bóng của chữ cái sẽ hiện mờ mờ trên bìa, bé dùng bút chì tô theo hình mờ đó. Chắc chắn bé rất thích thú khi tô chữ cái to đến thế!



Bước 3:

Ướm ống hút lên khung chữ vừa vẽ trên bìa nền, đánh dấu và cắt ống hút cho vừa vặn khung hình chữ cái.



Bước 4:

Cắt tới đâu dán tới đó. Lưu ý là các đoạn ống hút phải sát vào nhau trên bìa nền và dán càng sát đường vẽ càng tốt.



Chữ cái sẽ dần nổi lên theo các hàng ống hút liên tiếp. Bạn nên cân bằng hài hòa giữa màu sắc trang trí trên ống hút và màu nền nhé. Bạn chỉ cần chọn màu, còn những việc khác, có thể hướng dẫn bé tự làm.



Bạn có thể sáng tạo bằng cách không dán ống hút mà dán những đồ vật khác dạng ống dài nhỏ như bút sáp, đũa dùng 1 lần, vỏ dây điện... Trông hình ảnh chữ cái cũng rất nổi và tươi tắn sắc màu.



Bước 5:

Đặt nền tranh đã dán hình chữ cái vào khung. Bạn làm thêm những chữ cái khác rồi cho vào khung tranh theo cách tương tự.

Đây cũng là một cách để bạn dạy bé yêu hình ảnh con chữ, cách làm thì dễ dàng và vật dụng cũng rất quen thuộc.

Có được bộ tranh tự chế thế này treo trang trí góc học tập của bé cũng hợp lắm đấy.
 
Chúc bạn và bé thành công nhé!
Chia sẻ