Chị em có thể tự chế đồ trang sức bằng đất sét

Eva,
Chia sẻ

Không quá khó mà lại không hề đụng hàng!


Chị em cần những đồ nghề sau:

- Đất sét fimo (có thể tìm mua ở cửa hàng bán hoa đất sét)

- Đồ dùng có hoa văn ngoài bề mặt

- Khung sắt tròn hoặc khuôn cắt bánh chui vừa tay

- Sơn móng tay

- Ruy băng

- Dao, keo dán
 

Bước 1:

- Cán mỏng đất sét ra cho đều rồi in hoa lên.


Bước 2:

- Cắt dọc 2 bên để có dải đất hình chữ nhật. Các bạn chú ý cắt đất có chiều ngang lớn hơn vòng sắt một chút nhé!


Bước 3:

- Cuộn đất sét lên vòng. Sau đó, cắt bớt đất thừa đủ để bao khít vòng sắt.


Bước 4:

- Gập phần đất thừa 2 bên viền vào trong như hình bên này.


 

Bước 5:

- Phủ sơn móng tay lên rồi để cho đất sét khô cứng lại (khoảng 1 đêm). Các bạn có thể dán ruy băng vào bên trong chiếc vòng để che lấp phần đất sét nhé!


Đây là sản phẩm cuối của chị em



Chị em còn có thể áp dụng để tạo ra những vật dụng khác có hoa văn rất độc đáo đấy.



Dùng làm mặt dây đeo cổ như thế này cũng hay



Hoặc làm mặt nhẫn, hoa tai...



 
 
Tùy vào sự sáng tạo mà ta có thể tạo ra rất nhiều thứ đấy!
Chia sẻ