Chè hoa quả siêu tốc

Thúy Lâm, ảnh: ITC,
Chia sẻ

Món chè ngon, giúp giảm bớt áp lực và hiệu quả của lá lách và dạ dày, rất thích hợp cho những người có dạ dày yếu, khó tiêu, mệt mỏi.

 

Nguyên liệu:

- 100g hạt trân châu
- 4 quả dâu tây
- 1 quả xoài chín
- 1 quả kiwi
- 1 lon nước cốt dừa.
 

Bước 1:

Trân châu khô rửa sạch, cho vào nồi nước sôi luộc chín cho đến khi trân châu có màu trắng trong. Tắt lửa, đậy vung ủ khoảng 5-10 phút cho kỹ. Lưu ý khi đun sôi trân châu nhớ khuấy đều tay, trân châu sẽ dần trở nên trong suốt và ít bị dính ở đáy.

 

Trân châu chín kỹ có màu trắng trong.

 

Bước 2:

Dâu tây bổ đôi, quả kiwi và xoài gọt vỏ, cắt miếng nhỏ.

 
Bước 3:

Cho trái cây xắt miếng vào ly lớn, múc trân châu vào, đổ nước cốt dừa lên trên, thêm đá nếu thích. Nếu chưa ăn ngay bạn để chè trong ngăn mát tủ lạnh nhé!

Tuy là món chè siêu tốc nhưng chè trân châu hoa quả chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng!
 
 
Món chè ngọt mát, tự nhiên vì không dùng đường mà chỉ có vị ngọt của trái cây và nước cốt dừa nên rất thanh mát.
 
 
Chúc các bạn ngon miệng!
Chia sẻ