Cắt quần cũ của bố thành áo gilê cho bé trai

Eva,
Chia sẻ

Với sự khéo léo của mình, mẹ có thể biến quần thành áo đấy nhé!

 
 

Các mẹ cần những đồ sau:

- 2 cái quần âu cũ khác màu

- Kéo, kim chỉ

- Giấy, bút

- Cúc áo

- 1 chiếc áo bất kì của bé
 
 
 
 
 

Bước 1:

- Đặt giấy lên áo bé rồi cắt theo thân áo, bỏ phần tay đi.

 
 
 

Bước 2:

- Gập đôi mẫu, đặt lên tờ giấy khác.

- Kẻ theo viền mẫu.

 
 
 

Bước 3:

- Vẽ mở rộng áo về phía trái 1 chút để làm hàng khuy, thêm cổ và vạt chéo ở dưới nữa.

- Khi cắt thì dịch ra 1 chút để dành cho đường may.

 
 

Bước 4:

- Đặt mẫu thân trước lên quần và cắt ra 2 thân trước.

- Chú ý khi cắt xong 1 thân trước phải đồi mặt giấy để không bị trùng bên.

 
 

 - Đối với thân sau thì gập làm đôi, cắt ra 2 mảnh rồi may nối lại.

 
 
 

Bước 5:

- Cắt các phần tương tự trên chiếc quần còn lại.

 
 
 

Bước 6:

- Đặt thân trước và thân sau lại.

- Chỉ may nối 2 bên eo.

 
 
 

Bước 7:

- Đặt 2 mảnh trong ngoài lên nhau.

- May vào, chừa lại các phần vai và phần dưới lưng áo.

 
 
 

Bước 8:

- Cắt bỏ các góc nhọn.

 
 

 - Cắt khía các đoạn cổ và nách áo.

 
 
 

Bước 9:

- Lộn mặt phải lại.

- Gập đoạn vải chưa may của lưng áo vào trong.

 
 
 

Bước 10:

- Gập các cạnh vải thô ở vai vào trong.

 
 
 

Bước 11:

- Đặt chồng lên như thế này rồi khâu lại bằng mũi khâu dấu.

 
 
 

Bước 12:

- Cũng dùng mũi khâu dấu để khâu phần dưới lại.

 
 
 

Bước 13:

- Cắt 2 mảnh vải nhỏ 10x8cm.

- Gập đôi theo chiều dọc và may 2 đầu lại.

 
 
 

Bước 14:

- Lộn mặt phải ra.

- Ghim lên áo với đường hở ở dưới.

- May lại.

 
 
 

Bước 15:

- Gập nắp túi xuống.

- May 2 đường chỉ lên nắp túi.

 
 
 

Bước 16:

- Đặt cúc áo 2 bên đối diện và khâu vào.

- Vạt áo còn lại thì thùa khuyết tương ứng.

 

 

Bước 17:

- Cắt 2 mảnh vải nâu 10x8cm, may thành nắp túi giả.

- Khâu trùng với đường may trước đó.


Đây là chiếc gilê 2 mặt của con này.



Mặc thêm với áo sơ mi bên trong nhé.



Áo dùng được cả 2 mặt nên mẹ có thể dễ dàng kết hợp với áo sơ mi cho bé đấy.


Chúc mẹ thành công!
Chia sẻ