Cánh gà rang me

Mẹ bé Bo,
Chia sẻ

Thêm một món ăn rất bắt cơm cho gia đình mình đây.

Nguyên liệu rất dễ kiếm và cách làm thì lại đơn giản nhưng chắc chắn là rất bắt cơm đấy ạ.
 
 
Khoảng nửa ký cánh gà, cắt phần chóp nhọn để riêng.
Phần còn lại ướp với hành tỏi băm, muối, tiêu, đường, hạt nêm, chút nước mắm. Nêm nhạt vì mình còn ướp lần 2 nữa nhé

 
Phần chóp nhọn đổ vào 1.5 chén nước lạnh hầm còn lại non 1 chén nước dùng gà.
 

Cánh gà sau khi ướp 1 tiếng cho thấm thì lăn qua ít bột mì. Chiên vàng
 

Me vắt nấu với 1.5 chén nước. Lược qua rây lấy 1 chén nước cốt me

 

Đun sôi nước dùng gà trong chảo, cho nước cốt me vào. Cho gà chiên vàng vào.  Nêm lại cho vừa ăn

 
 
Nếu thích có nước chan cơm thì chừa lại chút ít còn không thì mình làm cho cạn hết nước me.
Thật sự là rất tốn cơm với món này ạ
 


Bài và ảnh Mẹ bé Bo

Chia sẻ