Cắm hoa theo hình cẩm tú cầu dễ thương

Thùy Vân, ảnh: atelierb,
Chia sẻ

Cắm hoa theo hình một bông cẩm tú cầu trông rất dễ thương và lại không kén hoa, chỉ cần chọn kích cỡ và màu sắc hoa hài hòa là bạn có chậu hoa đẹp trang trí nhà mình rồi.




Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Hoa hồng nhiều màu, hoa cát tường hoặc các loại hoa khác hài hòa màu sắc và kích cỡ
- Cành lá dạng lá nhỏ
- Kéo, dao
- Xốp cắm hoa
- Chậu cắm hoa loại nhỏ (bạn có thể dùng chậu đất nung loại nhỏ thường bán trong cửa hàng hoa lan)

     

Bước 1:

Trước tiên bạn dùng dao pha xốp cắm hoa thành những khối vuông vừa kích thước với chiếc chậu.


   

Bước 2:

Bạn tỉa xung quanh 1 khối xốp cắm hoa để đặt vừa vào trong chậu hoa. Bạn nhớ ngâm xốp thấm đều nước trước khi cắm hoa.



Bước 3:

Tiếp theo, bạn chọn 3 cành hoa hồng cứng có chiều dài gấp 2,5 lần chiều cao của chậu cắm hoa, tỉa hết gai, dùng sợi dây cột chặt và cắm vào chính giữa xốp trong chậu.



Bước 4:

Tiếp đến, dùng dao bạn tỉa xung quanh một khối xốp khác thành khối tròn.



Bước 5:

Cắm khối tròn xốp vừa tỉa lên đỉnh trên 3 cành hoa đã bó chụm chặt trong chậu.



Bước 6:

Bắt đầu cắm hoa, bạn cắt cành hoa hồng cắm ở chính giữa trên đỉnh của khối xốp tròn. Tiếp theo, bạn cắt 4 cành hoa hồng cùng màu cắm xòe đều quanh khối xốp theo 4 hướng. Đài hoa chỉ cần cách xốp chừng 1cm - 2cm vì thế cuống hoa bạn chỉ cần cắt 3cm - 5cm là vừa.


               

Bước 7:

Kế đến, bạn cắt các hoa hồng và hoa cát tường cắm xem kẽ giữa phần xốp còn trống. Khi cắm hoa bạn nhớ chú ý phối màu sắc cho đẹp nhé.

     
 
 

Bước 8:

Sau đó, bạn cắt những cành lá nhỏ cắm kín mặt xốp của chậu cây, xung quanh gốc cây.



Bước 9:

Xen kẽ giữa những bông hoa lớn, bạn cắm các cành nụ hoa cát tường và chêm thêm vài cành lá nhỏ cho màu hoa thêm nổi bật. Bạn có thể cột thêm chiếc nơ xinh bằng dây ruy băng trang trí cho cành hoa. 



Bước 10:

Chậu hoa hoàn thành với phần cầu hoa trông như một bông cẩm tú cầu tươi tắn sắc màu, cầu hoa bao giờ cũng lớn hơn phần chậu, như thế trông thật dễ thương.

Từ nhiều bông hoa nhỏ, gom lại thành một bông lớn như hoa cẩm tú cầu, trông chậu hoa thật độc đáo và dễ thương, trong khi cách cắm hoa lại rất đơn giản:

Nếu thích, bạn có thể bày nhiều chậu hoa nhỏ cạnh nhau, rất hợp với những ngày có tiệc kiểu nhiều bàn liền nhau đấy:
 

Chúc các bạn thành công !
Chia sẻ