Cắm hoa sáng tạo với bình "hoa hồng trên cát"

Mai Anh, ảnh: Florist,
Chia sẻ

Sự kết hợp hài hòa giữa nhiều nguyên vật liệu nghệ thuật và hoa hồng sẽ khiến cho “hoa hồng trên cát” trở nên thực sự sinh động, tinh xảo và hết sức ngọt ngào!

 
 
Nguyên liệu:
 
6 bông hoa hồng và một vài nụ hồng nhỏ
Một vài cành lá xanh và một nắm lá cỏ dài (bạn có thể dùng cỏ linh chi)
Cát màu: 3 màu đậm nhạt cùng tông màu hoa hồng
Dây nhựa mềm đậm màu hơn màu hoa
Nút/hạt trang trí hình trái tim đậm màu hơn màu dây nhựa mềm và một chút hạt màu xanh cốm.
Cánh bướm nhựa mỏng (bạn có thể cắt từ giấy) màu xanh cốm
Xốp cắm hoa, xốp để trang trí (cùng màu với hoa hồng)
Dao, kéo, lọ thủy tinh hình chữ nhật cao (bạn có thể dùng cốc thủy tinh vuông miệng cao thành), keo dán.
 
Bước 1:

Dùng bút hoặc dùng chính mũi dao vẽ hình trái tim lên xốp màu, kích cỡ trái tim nhỏ ở mức trung gian giữa kích cỡ nụ hoa và hoa.

Dùng lưỡi dao cắt/gọt 5 – 8 trái tim xốp.

 
Bước 2:

Đổ vào lọ hoa lần lượt các lớp cát có màu đậm nhạt xen kẽ nhau, tạo nên những vân cát rõ nét trên bề mặt lọ hoa. Mỗi lượt đổ cát bạn để điểm tiếp xúc của cát lệch nhau, như thế các đường vân sẽ nhấp nhô tự nhiên chứ không phải là những đường màu đồng dạng song song.

Chỗ dày nhất của mỗi vân cát là 1 - 2cm.

 
Bước 3:
 
Bạn gọt xốp cắm hoa sao cho vừa vặn miệng lọ hoa, ngâm nước khoảng 15 phút rồi đặt vào phần trống còn lại của lọ để cắm hoa.
 
Bước 4:

Cắm chỗ lá cỏ dài đổ nghiêng sang một bên.

Cắm cành lá tròn đều quanh miệng lọ.

Cắt ngắn và cắm 5 bông hoa phẳng đều tạo thành một hình tròn đều gần sát miệng lọ.

1 bông nhỏ nhất cắm nghiêng đổ theo nắm lá cỏ, cách miệng lọ chừng 10cm.
 
Lấy một vài nụ hoa nhỏ cắm xen kẽ các bông hoa.
 
Bước 5:

Ngắt các đoạn dây nhựa mềm ra thành 5 -8 đoạn, mỗi đoạn dài chừng 40cm – 50cm

Cắm một đầu đoạn dây vào một góc miệng lọ, xỏ miếng xốp hình trái tim (bạn vừa gọt được ở bước 2) vào giữa đoạn dây, một đầu kia cắm vào góc đối diện của miệng lọ, như vậy bạn đã tạo được một vòng cung dây nhựa có chứa trái tim xốp.
 
Cắm nốt các vòng cung sắc màu như thế nhưng ở vị trí xen kẽ nhau vòng quanh lọ hoa.
 
Bước 6:
 
Xỏ các nút/hạt trang trí vào đoạn đầu lá cỏ dài, cách ngọn cỏ 5 – 7cm.
 
Bước 7:

Xịt keo vào cánh bướm nhựa mỏng (hoặc giấy) rồi dán chúng trên vòng nhựa, trên cành lá hay trên hoa (tùy ý bạn), cánh bướm như rập rờn quanh lọ hoa, màu cánh bướm xanh cốm hài hòa cùng lá xanh nhưng lại như mang ánh sáng tới làm cho bình hoa thêm rạng rỡ.

Tùy theo sở thích bạn có thể chọn những màu hoa khác nhau và chú ý chọn màu phụ liệu sao cho lọ hoa có màu sắc thật hài hòa mà sinh động. Nếu trang trí nhà cửa bạn nên chọn hoa hồng màu vàng hoặc màu cam, không gian trong nhà sẽ thêm tươi sáng.
 
 
Chúc các bạn thành công và cắm được những bình hoa thật đẹp cho nhà mình vào dịp cuối tuần này nhé!
Chia sẻ