Cách làm hộp quà hoa độc đáo nhân ngày của Mẹ!

Thùy Vân,
Chia sẻ

Nhân ngày của Mẹ, bạn hãy làm hộp quà hoa độc đáo và đẹp mắt này để mang tới niềm vui bất ngờ cho mẹ nhé!


Làm hộp quà

Để làm hộp quà hoa, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:

- 1 hộp quà hình vuông có nắp

- 4 chiếc khay nhỏ hình vuông, mỗi hộp có kích thước nhỏ hơn ¼ hộp lớn một tí.

- Món quà (chai nước hoa)

- Hoa để cắm: hoa hồng, hoa cẩm chướng trắng, hoa baby trắng, hoa cẩm tú cầu xanh mini, hoa sanhô xanh

- Dụng cụ: xốp cắm hoa, kéo, dây ruy-băng, dao, xơ dừa khô



Làm hộp quà

Đầu tiên, bạn cắt 4 khối xốp đặt vào trong 4 chiếc khay hộp hình vuông, ngâm các khối xốp ngấm đều trong nước. Lưu ý: bạn chỉ ngấm thấm nước 2/3 khối xốp, 1/3 còn lại bạn để khô. Bạn lót một ít sơ dừa khô vào trong đáy khay trước khi đặt khối xốp vào trong, vừa tạo khoảng cách giữa khối xốp và đáy khay hộp đồng thời tạo độ cao nâng mặt xốp cao hơn miệng khay. Đặt 4 khay hộp cạnh nhau để khi bạn cắm dễ dàng tạo hình cho đẹp.


Làm hộp quà

Khi đặt các khối xốp vào trong khay, bạn đặt mặt xốp khô bên dưới trên lớp xơ dừa. Cắt ngắn 6 cành hoa hoa, cắm 1 cành hoa hồng góc trên bên trái khay (số 1), cắm 2 cành hoa hồng đối nhau hai góc dưới bên trái và trên bên phải khay (số 2), cắm 2 cành hoa hồng đối nhau hai góc trên bên trái và dưới bên phải khay (số 3), cắm 1 cành hoa hồng góc dưới bên phải khay (số 4).


Làm hộp quà

Tiếp theo, cắm ngắn 4 cành hoa baby trắng cắm vào 4 khay. Cắt 4 cành cẩm tú cầu xanh cắm vào 4 khay, cắm 1 cành góc dưới bên phải khay (số 1), cắm 1 cành vào góc trên bên trái khay (số 2), cắm 1 cành góc trên bên phải khay (số 3), cắm 1 cành góc dưới bên trái khay (số 4). Cắt các cành cẩm chướng trắng cắm xen kẽ giữa 4 khay hộp. Sau đó, bạn cắt các cành sanhô xanh cắm xen kẽ 4 khay che kín mặt xốp.

Làm hộp quà

Tiếp đến, bạn đặt 4 khay hộp hình vuông đã cắm hoa vào trong hộp hình vuông lớn rồi đặt món quà vào giữa trên mặt các bông hoa.


Làm hộp quà

Cách cắm thứ hai: đặt 4 khay hộp sát cạnh nhau. Bạn cắt ngắn các cành sanhô xanh cắm ½ khay hộp (số 2) theo đường chéo góc trái bên dưới. Cắm hàng hoa cẩm chướng trắng theo đường chéo sát với đường chéo hoa sanhô xanh. Cắt 2 cành hoa hồng cắm vào giữa hàng cấm chướng trắng với sanhô xanh.


Làm hộp quà

Tương tự, bạn cắt và cắm đường chéo hàng hoa cẩm tú cầu xanh sát cạnh hàng hoa cẩm chướng trắng. Cắm hàng hoa hồng sát cạnh hàng hoa cẩm tú cầu xanh. Và cắm hoa baby trắng cho ½ góc trên bên phải khay (số3). Sau đó, bạn đặt 4 khay hộp vào trong hộp hình vuông lớn.

Làm hộp quà

Và bạn đặt món quà lên trên giữa mặt hoa.


Cuối cùng, bạn đậy nắp hộp quà, cột dây ruy-băng thắt nơ trang trí kèm theo 1 cành hoa sanhô xanh và 1 cành hoa cẩm tú cầu thêm yêu nhé. Bất cứ ai nhận được quà tặng này sẽ có cảm giác bất ngờ ngọt ngào hạnh phúc. Hãy làm hộp quà hoa này dành tặng mẹ nhân ngày của Mẹ bạn nhé!

Làm hộp quà

Chúc các bạn thành công với cách làm hộp quà hoa ấn tượng này nhé!

(Nguồn: songofstyle)

Chia sẻ