Các đệ nhất phu nhân Mỹ so tài nấu ăn

,
Chia sẻ

Bên cạnh các đức ông chồng quyền lực, các đệ nhất phu nhân cũng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Mới đây phu nhân của các ứng cử viên tổng thống Mỹ đã cùng tham dự một cuộc thi nấu ăn đặc biệt.

Cuộc thi được tạp chí “Khuôn viên gia đình” tổ chức, các độc giả của báo chính là những người giám khảo công tâm. Họ sẽ đến, nếm món ăn của các thí sinh và bình chọn cho món mình yêu thích nhất.

Theo kinh nghiệm từ các cuộc thi trước, thí sinh nào chế biến món ăn có nhiều chocolate thường nắm nhiều phần thắng nên năm nay ai cũng nghĩ hai phu nhân sẽ mang đến nhiều chocolate. Nhưng không, cả bà Obama và bà McCain đều quyết định mang đến hội thi những chiêu thức độc đáo của riêng mình.

Bà Michelle Obama mang đến món bánh bơ sữa vị chanh, thậm chí còn bạo gan mời mọi người nếm thử rượu mơ đắng Italia, món khoái khẩu của gia đình bà. Món rượu này do chính vú nuôi của hai cô con gái, một người Mỹ gốc Italia đề xuất kết hợp cùng món bánh trên.

Người mà đảng Cộng hòa mong muốn sẽ trở thành đệ nhất phu nhân, bà Cindy McCain lại mang đến hương vị ngọt ngào của bơ yến mạch. Bà giới thiệu đây là món ăn không thể thiếu trong mọi bữa tiệc của nhà McCain, vừa ngon, có giá trị dinh dưỡng cao lại tốt cho sức khỏe. Bà Cindy vốn xuất thân từ một gia đình tài phiệt sản xuất bia nên rất am hiểu về yến mạch.

Cuộc thi năm nay cũng thu hút được sự tham gia đặc biệt của ông Bill Clinton, cựu tổng thống đồng thời là phu quân ứng cử viên tổng thổng Hillary Clinton. Mặc dù bà Clinton đã chính thức rút lui khỏi cuộc đua nhưng sự xuất hiện của "cựu ứng cử viên đệ nhất phu quân" hi hữu này khiến mọi người vô cùng thích thú. Món bánh quy giòn yến mạch hạnh nhân của ông được đánh giá là dễ ăn, dễ làm và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của nhiều nữ độc giả.

 
Những món ăn này được giới thiệu đến tất cả độc giả có mặt tại cuộc thi ngày hôm đó để họ thưởng thức và bình chọn trực tuyến.
 
Những biểu hiện ban đầu của công chúng cho thấy nỗ lực chế biến món ăn của quý bà McCain được đánh giá cao hơn. “Đó là món ăn đơn giản mà hiệu quả. Tôi cũng không chê món bánh chanh lắm, nhưng cứ phải mua rượu từ Ý thì cũng phiền”, một độc giả có mặt tại hội thi nhận xét.

Năm 2004, món bánh bí ngô cay của phu nhân ông John Kerry, bà Teresa Heinz Kerry đã không địch lại được món bánh chocolate yến mạch của bà Laura Bush, người sau đó tiếp tục giữ vững cương vị đệ nhất phu nhân nhiệm kỳ hai.

Trước đó bốn năm, vào năm 2000, bà Laura cũng đã chiến thắng áp đảo trong cuộc thi nấu ăn với món bánh kiểu Cowboy Dallas với chocolate và dừa khô, khiến món bánh quy gừng của vợ ông Al Gore chịu thua tức tưởi. Còn năm 1992 và 1996, bà Hillary trưng ra món tủ là bánh phủ vụn chocolate và lần lượt chiến thắng bà Barbara Bush và bà Elizabeth Dole.

Mỹ Trang
Theo Lãnh đạo/Tân Hoa xã

Chia sẻ