Cà tím cuộn ngũ sắc - món khai vị lạ mà ngon

Bamboo, ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Từng miếng cà thơm mềm cùng vị béo ngậy từ xốt mayonnaise, vị giòn ngọt của ớt chuông và tôm làm món ăn thêm đậm đà và ngon miệng!

 
 
Nguyên liệu:

- 2 trái cà tím
- Dầu ăn
- 2 muỗng canh sốt mayonnaise
- Tỏi
- 200gr tôm
- Ớt chuông xanh, đỏ
- Tăm ghim
 
Bước 1:
 
Dùng dao sắc cắt cà tím thành những lát mỏng theo chiều từ cuống xuống (trung bình một quả cắt khoảng 8 lát).
 

Ngâm cà trong chậu nước lạnh có pha chút muối khoảng 30 phút rồi vớt lên rổ cho ráo để cà không bị thâm và loại bỏ vị chát.

 
Bước 2:
 
Làm nóng chảo trên bếp với chút dầu ăn vào, cho từng lát cà vào chiên đến nào cà có màu vàng nâu thì lấy ra đĩa, để riêng.
 
Bước 3:
 
Tôm lột vỏ, rút chỉ đen, thái hạt lựu.
 


Ớt chuông thái hạt lựu. Tỏi băm nhỏ.

 
Bước 4:
 
Tiếp tục làm nóng chảo trên bếp với chút dầu ăn, phi tỏi thơm.
 

Cho ớt chuông vào đảo đều khoảng 1-2 phút.

 

Đến khi ớt chuông hơi mềm thì bạn thêm tôm vào.

 

Nêm nếm chút dầu mè, bột nêm cho vừa ăn rồi tắt bếp.

 
Bước 5:
 
Trải miếng cà tím trên một mặt phẳng sạch, dùng muỗng múc sốt mayonnaise phết đều lên miếng cà...
 

... sau đó rắc nhân tôm lên rồi dùng tay cuốn lại, bạn có thể dùng tăm ghim để cố định cuốn cà.

 

Bày các cuốn cà lên đĩa, bên trên thêm chút ớt chuông xào tôm nữa là xong!

Từng miếng cà thơm mềm cùng vị béo ngậy từ xốt mayonnaise, vị giòn ngọt của ớt chuông và tôm làm món ăn thêm đậm đà và ngon miệng. Món này rất thích hợp để làm món khai vị hoặc dùng trong tiệc đứng.
 
 
Chúc các bạn thành công và ngon miệng nhé!
Chia sẻ