Bữa sáng nhanh với khoai tây nghiền trộn bơ

Cẩm Anh,
Chia sẻ

Chỉ cần 15 phút là bạn và gia đình đã có món khoai tây nghiền thơm béo ngậy ăn cùng xúc xích rán nóng cho bữa sáng chào ngày mới.

 

Nguyên liệu dành cho món ăn này thật đơn giản và dễ kiếm vô cùng:  

Khoai tây: 500g (cho 4 người ăn)

Bơ: 100g

Xúc xích

Muối tinh

Dưa chuột muối ăn kèm

Cách làm: 

Khoai tây rửa sạch, gọt vỏ, cắt đôi hoặc cắt làm tư.

Cho khoai vào nồi, đổ ngập nước, đun trên bếp, để lửa to tới khi sôi thì vặn lửa trung bình, đậy hé nắp cho khoai mau nhừ và nước trong nồi không bị trào ra ngoài.
 
Trong lúc chờ khoai chín nhừ, bạn có thể bắc chảo rán xúc xích.

Sau khoảng 15 phút, khoai chín nhừ, lấy khoai ra bát, nghiền nóng thì khoai sẽ được mịn và dễ dàng.

Trong lúc nghiền cho bơ và muối vào, nghiền chung tới khi hỗn hợp mịn và quánh vào nhau.

Chia khoai nghiền thành từng phần ra đĩa, ăn kèm xúc xích rán và dưa chuột muối.

 

Món khoai nghiền trộn bơ vừa nhanh, vừa lạ miệng, dễ ăn và giàu năng lượng. Đặc biệt, món ăn này cũng rất hợp dành cho các bé tầm 1 tuổi (tất nhiên bé chỉ ăn khoai nghiền thôi nhé).

Chúc các bạn có một bữa sáng ngon lành.

 

Bài và ảnh: Cẩm Anh

Chia sẻ