Bữa sáng ngọt ngào thơm phức cùng với bánh pancake

Ngọc Tuyết,
Chia sẻ

Bữa sáng với món pancake rất đơn giản, nhanh chóng dành cho các bạn nhỏ.

 

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau cho món Pancake đậu phộng:

- 3 trứng gà

- 130gr sữa ông thọ hay 100gr đường

- 150ml nước có gas ( 7up hay sprite)

- 270gr bột mì

- 1/2 muỗng cà phê bột quế

- 1 hộp bơ đậu phộng hay nutella

- Trái cây




Dùng giấy nến, quét 1 miếng bơ đậu phộng hay nutella đừng mỏng quá nhé sau đó cho vào tủ đá để đông



Cho toàn bộ phần nguyên liệu vào tô lớn sau đó dùng phới lồng trộn đều



Lọc lại qua rây để hỗn hợp mịn



Dùng chảo chống dính, quét 1 lớp mỏng dầu và múc từng muỗng bột cho vào chảo. Khi bánh đã bắt đầu chín lấy phần bơ đậu phộng cho lên mặt



Tiếp đến múc một muỗng bột khác cho lên. Dùng xẻng lật lại miếng bánh để tiếp 5 phút thì bánh chín cho ra dĩa.



Món Pancake đậu phộng thơm mùi quế, ngọt ngào vị đậu phộng ăn kèm cùng trái cây tươi là ngon số 1. Món này sẽ khiến các bạn nhỏ cực kì yêu thích vì vậy các mẹ hãy nhanh vào bếp làm cho các con thưởng thức nhé!


Chia sẻ