Bờ vai dịu dàng với áo tái chế cực chất

Chi Mai tổng hợp,
Chia sẻ

Bờ vai của chị em sẽ được làm đẹp thêm với chiếc áo cánh tiên tái chế từ chiếc áo ba lỗ cũ theo cách đơn giản nhất.

 
 
Chị em mình cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
 
- Áo ba lỗ
- Vải đen loại dày
- Vải lưới/ ren
- Dây khóa kéo
- Dây xích, hạt đinh
- Kìm cắt, kim, chỉ
 
 
Bước 1:
 
- Cắt vải dày thành hai hình bán nguyệt sao cho ôm vừa vai của mỗi chị em. Sau đó khâu khóa kéo xung quanh viền. 
 
 
Bước 2:
 
- Khâu dây xích các loại xung quanh song song với viền hình bán nguyệt.
 
 
Bước 3:
 
- Để thêm đẹp, chị em đính thêm các đinh tán hình vuông thành một đường kéo dài đến tận dây xích nhé!
 
 
Bước 4:
 
- Giờ mới khâu cố định vào vai áo ba lỗ. Chị em nhớ khâu cho chắc ở cả hai viền của quai áo ba lỗ để tránh trường hợp cánh tiên bị  lật.
 
Bước 5:
 
- Cuối cùng mới khâu vải ren rúm xung quanh viền bán nguyệt một lần nữa cho thêm phần diêm dúa.
Áo vừa có chút điệu đàng của vai cánh tiên, lại vừa mang nét cá tính của những sợi xích hay khóa kéo.
 
 
Áo có thể diện kèm với áo len cổ lọ để giữ được ấm hoặc có thể mặc không trong tiết trời man mát đó chị em.

Chúc chị em thành công!
Chia sẻ