Bình hoa xinh từ giấy lót bánh quy

Thúy Lâm, ảnh: DSC,
Chia sẻ

Ăn bánh quy xong bạn đừng vội bỏ đi những miếng giấy lót bánh nhé; chúng sẽ biến thành những bông hoa xinh xắn dưới bàn tay khéo léo của bạn đấy!

 

Bạn cần những nguyên vật liệu như sau cho khoảng 10 bông hoa giấy:

- 60 miếng giấy lót bánh.

- 2 ống sơn cùng màu ở 2 sắc độ khác nhau (ở đây mình sử dụng màu vàng và màu da cam, bạn có thể sử dụng cặp màu hồng – đỏ hoặc xanh – tím…)

- 3 cốc nhỏ để chứa sơn nhuộm màu hoa.

- 10 ống hút nhựa.

- Băng giấy màu xanh lá cây.

 

Bước 1:

Đây là bước cầu kỳ nhất nhưng cũng ảnh hưởng nhất tới tác phẩm bạn sẽ tạo thành đấy! Pha màu nhuộm vào ba cốc nhựa lần lượt là cốc màu vàng (cốc 1), cốc màu cam (cốc 2) và cốc pha màu của cả 2 màu trên với tỷ lệ bằng nhau (cốc 3). Tỷ lệ pha màu ở 3 cốc là 1 màu: 1 nước.

Cho những miếng giấy lót bánh vào các cốc nhuộm với số lượng như sau: 30 miếng vào cốc 1; 20 miếng vào cốc 2 và 10 miếng vào cốc 3.

Để khoảng 1 giờ cho màu ngấm đều rồi vớt ra, phơi nắng hoặc dùng máy sấy sấy cho nhanh khô.

 

Bước 2:

Sau khi miếng lót đã khô, gấp những miếng lót bánh làm tư rồi cắt viền răng cưa xung quanh mép như hình bên. Chú ý là viền răng cưa sẽ thưa dần theo độ nhạt của màu. Màu đậm nhất có răng cưa sâu nhất.

Cắt một lỗ nhỏ tại tâm của các cánh hoa, đủ để ống hút nhựa xuyên qua. Cánh đậm thì lỗ nhỏ hơn cánh nhạt. Riêng các cánh màu cam đậm nhất thì không cắt.

 

Bước 3:

Chuẩn bị sẵn các vật liệu để làm một bông hoa: 1 cánh màu đậm; 2 cánh màu trung gian; 3 cánh màu nhạt, 1 ống hút và 1 đoạn băng giấy hoặc ruy băng xanh lá cây.

 

Bước 4:

Bắt đầu với cánh màu đậm nhất, xếp nếp nó như hình bên rồi xoắn chặt lại ở phần gốc. Đặt nó sát cạnh phần đầu của ống hút rồi lấy băng giấy xanh cuốn chặt, cố định chúng lại.

 

Bước 5:

Tiếp đó luồn 2 miếng giấy màu trung gian vào ống hút qua lỗ đã cắt trước đó. Sau cùng là 3 cánh nhạt màu. Trong quá trình luồn mỗi miếng giấy, bạn nhớ dùng tay xếp những miếng giấy sau ôm lấy miếng giấy trước đó cho thật tự nhiên nhé.

 

Bước 6:

Cắt một vài chiếc lá như hình bên bằng băng giấy rồi dán lên phần băng giấy quấn quanh đài hoa.

 

Bước 7:

Cuốn băng giấy từ đài hoa xuống đến hết ống hút, cắt đi phần băng thừa và cố định lại bằng hồ dán hoặc băng dính.

Lấy tay kéo nhẹ những cánh hoa tạo cho chúng có độ “nở” tự nhiên là xong bông hoa đầu tiên.

 

Tương tự bạn lần lượt làm hết 10 bông hoa là xong!

Bạn có thể tùy ý sáng tạo cách trang trí cho riêng mình. Có thể là vài bông hoa trong lọ thủy tinh trông rất thanh lịch mà đài các.

 
Hoặc bạn có thể cắm một bó hoa lớn trong chiếc bình gốm để tạo một góc đồng nội trong phòng:

 

Bình hoa trông thật rực rỡ khi khoe sắc dưới nắng phải không bạn?

 

Chúc các bạn có thêm thật nhiều ý tưởng cho riêng mình nhé!

Chia sẻ