Bình hoa đẹp mắt từ lọ thủy tinh cũ

Thúy Lâm, ảnh: SN,
Chia sẻ

Bình hoa đơn giản mà duyên dáng sẽ làm nên sự khác biệt, khiến góc phòng hay bàn làm việc của bạn trở nên bừng sáng đầy sức sống!

 

Những nguyên vật liệu bạn cần:

- Lọ thủy tinh cũ
- Sơn phun màu xanh
- 1 mảnh vải hoa nhỏ
- Miếng vải móc tròn
- Dải ren kích thước bằng 2 vòng lọ
- Kéo
- Súng bắn keo hoặc keo nến.
 

Bước 1:

Phun sơn màu xanh đều khắp chiếc lọ thủy tinh, để khô.

 

Bước 2:

Cắt hoa: Gấp đôi mảnh vải theo chiều ngang, gấp đôi một lần nữa rồi gấp đôi theo chiều dọc được một hình vuông hoặc chữ nhật to nhỏ tùy kích thước vải, sau đó gấp theo cạnh chéo thành hình nón rồi cắt một đường vòng cung để có được một hình tròn.

 

Bước 3:

Chồng 3 lớp hình tròn lên nhau, gấp làm đôi. Lấy tâm làm gốc, gấp tiếp 1/3 của nửa hình tròn.

 

Bước 4:

Gấp nốt 1/3 hình tròn còn lại như hình bên. Làm 5 – 7 hình tròn như thế rồi dùng keo đính chúng lại ở tâm thành bông hoa.

 

Bước 5:

Dùng keo dán miếng vải móc tròn lên thân lọ.

 

Bước 6:

Quấn dải ren quanh cổ lọ nhiều vòng cho hết dải thì giấu mối đi.

 

Bước 7:

Đính hoa vải lên lớp vải ren quanh cổ lọ là đã có một bình hoa mới toanh, lạ mắt cho nhà mình rồi!

Việc cuối cùng bạn cần làm chỉ là cắm hoa vào lọ nữa thôi:

Bình hoa trông thật duyên dáng và dễ thương phải không bạn? Vừa tiết kiệm mà lại trang trí cực hiệu quả!
 
 
Chúc các bạn thành công nhé!
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ