Bình hoa cẩm chướng nhẹ nhàng sang trọng từ khăn giấy

Thùy Vân, ảnh: foldingtrees,
Chia sẻ

Không cần phải quá khéo tay bạn cũng làm được bình hoa này, cách làm rất đơn giản mà hiệu quả lại khá bất ngờ, bạn thử trổ tài nhé!

 

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

Khăn giấy màu trắng, màu hồng

Bút lông màu

Kéo

Kẽm

Cuộn sáp xanh dùng để làm cành cây.

 

Bước 1:

Bạn có thể làm hoa cẩm chướng lớn nhỏ tùy kích thước bạn chọn, trong hướng dẫn này 7,5cm cho vòng tròn của 1 bông hoa. Chọn chiếc nắp lọ có kích thước đường kính tương đương 7,5cm. Gấp khăn giấy thành nhiều lớp đến khi nó lớn hơn kích thước của chiếc nắp lọ, dùng bút vẽ vòng tròn quanh chiếc nắp. Mỗi bông hoa cẩm chướng cần 10 vòng tròn như thế.

 

Bước 2:

Dùng chiếc kẹp giữ lớp khăn giấy khi cắt để các vòng tròn không bị lệch nhau và dễ cắt hơn.

 

Sau khi cắt xong bạn sẽ có được một xấp hình tròn đều nhau như thế này.

 

Bước 3:

Dùng bút lông màu tô viền mép hình tròn của những cánh hoa.

 

Bước 4:

Bạn dùng chiếc que nhọn đâm thủng 2 lỗ gần tâm trên 10 vòng tròn, khoảng cách giữa 2 lỗ 0,5cm. Dùng sợi kẽm mềm đâm xuyên qua lỗ thứ nhất, uốn cong đầu sợi kẽm một đoạn 2,5cm.

 

Bước 5:

Tại đầu sợi kẽm uốn cong, bạn đâm xuyên qua lỗ thứ 2, uốn cong đầu kẽm để giữ cho cánh hoa chặt với nhau.

 

Bước 6:

Bắt đầu làm cánh hoa, bạn dùng tay lấy cánh hoa thứ nhất túm lại và xoắn nhẹ tạo nếp nhăn.

 

Tiếp theo bạn lấy cánh hoa thứ 2 và tạo nếp nhăn, dùng tay bóp nhẹ ở dưới cho các cánh hoa kết dính với nhau.

 

Làm tương tự cho đến khi hết 10 cánh hoa, thì bông hoa của bạn đã bắt đầu thành hình rồi.

 

Bước 7:

Để làm cành hoa, bạn dùng sợi kẽm cứng và sáp xanh.

 

Đặt sợi kẽm dọc theo sợi kẽm của bông hoa, dùng sáp quấn đều xung quanh 2 sợi kẽm với nhau. Chú ý: khi quấn sáp bạn nhớ quấn chặt tay để cành đẹp hơn.

Tương tự bạn làm với những bông hoa còn lại tạo thành bình hoa cẩm chướng.

Bây giờ thì bạn chỉ cần cắm những cành hoa cẩm chướng vào chiếc lọ nữa là xong rồi! Với cách làm đơn giản, nguyên liệu từ những chiếc khăn giấy bạn có ngay lọ hoa xinh mà không tốn nhiều chi phí trang trí cho nhà mình!
 
 
Chúc các bạn thành công nhé!
Chia sẻ