Biến vỏ hộp cũ thành khay để đồ thật phong cách!

Thùy Vân,
Chia sẻ

Bằng cách tận dụng những chiếc vỏ hộp cũ, khoác lớp “áo mới” bên ngoài là bạn có thể tự chế khay để đồ bằng vải rất đáng yêu nhé!







Để tự chế khay để đồ, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:

- 1 vỏ hộp hình vuông, hình tròn hoặc hình chữ nhật (bạn tận dụng những chiếc vỏ hộp cũ)

- Vải cotton: xanh chấm bi trắng, vải hoa văn, vải trắng

- Mếch vải

- Dụng cụ: kéo, thước dây, bút, keo hai mặt





Đầu tiên, bạn dùng thước dây đo chu vi và chiều cao của chiếc hộp. Cắt tấm vải xanh chấm bi trắng hình chữ nhật có chiều dài bằng với chu vi chiếc hộp cộng 2cm mép vải dán, và chiều rộng bằng với chiều cao chiếc hộp cộng 2cm mép vải dán đáy hộp. Gập mép cạnh chiều rộng 0,5cm rồi là phẳng. Đặt chiếc hộp lên trên tấm mếch vải trắng, dùng bút vẽ viền quanh đáy hộp rồi cắt rời. Dùng bàn là là phẳng tấm mếch vải lên trên mặt trái tấm vải xanh, cắt đường viền mép vải cách mép mếch vải 0,5cm. Sau đó, bạn là phẳng gấp 4 mép vải xanh vào trong tấm mếch vải trắng làm đáy hộp.




Bạn phết lớp keo mặt trong thành chiếc hộp, và dán tấm vải xanh chấm bi trắng lên lớp keo. Chú ý: mép vải sát với mép miệng thành hộp, rồi mới dán phần vải thừa bên trong đáy hộp. Dùng tay miết thẳng cho nếp vải thẳng cho đẹp. Tiếp đến, bạn dán tấm đáy hộp màu xanh chấm bi trắng đã dán mếch vải lên trên bên trong đáy hộp.




Cắt 2 dải băng dính hai mặt dài bằng chu vi chiếc hộp cộng 1cm mép dán, dán hai dải băng dính song song cách nhau 0,3cm lên mặt trái tấm vải vải hoa văn. Cắt đường viền mép vải cách mép băng dính 0,3cm-0,5cm. Bạn vừa gập các mép vải vừa dùng bàn là là phẳng, rồi dán cố định lên trên lớp keo. Tiếp theo, cắt 2 dải băng dính khác có cùng chiều dài dán chồng lên trên hai dải băng dính đã dán trước đó.




Sau đó, bạn dán bọc tấm vải hoa văn xung quanh miệng chiếc hộp, sao cho khe hở giữa hai dải băng dính trùng với miệng thành hộp. Bạn dán ½ tấm vải bên ngoài thành hộp và ½ tấm vải bên trong thành hộp, dùng tay miết cho nếp vải thẳng đều đẹp.




Tương tự cách dán dải vải hoa văn, bạn cắt băng dính dán dải vải trắng và dải vải hoa văn. Sau đó, dán dải vải trắng ở giữa chồng lên trên mép vải hoa văn một chút và dán chồng dải vải hoa văn lên trên mép vải trắng là xong.


Từ chiếc vỏ hộp, sau vài bước cắt dán đơn giản biến thành chiếc khay để đồ thật đáng yêu với lớp áo mới. Bằng cách tái chế đơn giản như trên, bạn dễ dàng tận dụng những chiếc vỏ hộp cũ làm mới chúng để đồ vừa tiện lợi vừa đẹp mắt.


Chúc các bạn thành công với cách tự chế khay để đồ này nhé!

(Nguồn: livemaster)

Chia sẻ