Biến vỏ đồ hộp cũ thành lọ hoa độc đáo

Thúy Lâm, ảnh: Burda,
Chia sẻ

Chỉ mất khoảng 15 phút thôi nhưng bạn sẽ tự chế được một bình hoa xinh xắn làm đẹp cho không gian nhà mình đấy. Cùng thử nhé!

 

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Vỏ đồ hộp cũ
- Giấy gói quà nhiều màu
- Dây ruy băng trang trí nhiều kiểu
- Keo dán
- Thước kẻ
- Kéo.
 
 

Bước 1:

Dùng thước xác định chiều cao của vỏ đồ hộp rồi đo lại kích thước tương đương trên giấy, dùng bút kẻ lại.
 

Bước 2:

Cắt theo đường bút bạn vừa vẽ.

 

Bước 3:

Quấn đoạn giấy vừa cắt bao quanh thân vỏ đồ hộp. Dùng keo dán cố định lại cho chắc chắn.

 

Bước 4:

Chọn một đoạn ruy băng có màu sắc hài hòa với màu của giấy bọc để trang trí cho vỏ hộp; cắt  với độ dài phù hợp và quấn quanh phần miệng hộp rồi cố định đoạn dây cuối bằng một chút keo.

 
Giờ thì bạn chỉ việc cắt hoa để cắm vào chiếc lọ tự chế thôi!
 
Bình hoa đơn giản mà lại đẹp mắt và tinh tế phải không bạn?
 

Bạn có thể sáng tạo nhiều kiểu cho nhiều loại vỏ hộp khác nhau để chúng trở nên phong phú, đa dạng hơn.
 
 
Chúc các bạn thành công và làm được thật nhiều những chiếc lọ đẹp nhé!
 
Chia sẻ