Biến tấu vải vụn thành cành lá lộc non đón năm mới

Chi Mai tổng hợp,
Chia sẻ

Chị em có thể tận dụng những mảnh vải thừa họa tiết sặc sỡ để chế biến thành một lọ cây độc đáo cho phòng khách nhà mình đấy!

 
 
Chị em cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
 
- Vải vụn/ ruy băng màu
- Keo sữa
- Dây thép
- Cành cây tầm xuân khô
- Kéo
 
Bước 1:
 
- Trước tiên, ta cắt vải ra thành những mảnh nhỏ. Vẽ hình chiếc lá lên.
 
 

- Rồi cắt rời ra làm hai mảnh, ta được hai chiếc lá xinh xinh như ảnh bên.

 
 
Bước 2:
 
- Tiếp theo, chị em quét keo lên bề mặt chiếc lá. Chú ý dùng loại keo có độ bền cao một chút vì mình còn dán gân lá ở bước sau nữa.
 
 
Bước 3:
 
- Giờ thì gắn gân lá vào này. Gân lá làm từ dây thép mảnh thôi nhé!
 
 
Bước 4:
 
- Úp nốt chiếc lá còn lại lên sau khi đã bôi keo toàn bộ bề mặt ta được chiếc lá hoàn chỉnh.
 
 
Bước 5:
 
- Giờ thì gắn lên cành cây tầm xuân này.
 
Bước 6:
 
- Làm tương tự các bước trên với nhiều lá khác màu, ta được một lọ cây lá non đa sắc như bên. Có một mẹo nhỏ cho chị em khi làm là: nên dùng giấy cuốn cành màu nâu cuốn vào dây thép trước khi gắn vào lá để cho đồng màu với cành tầm xuân. Làm như thế thì tính đồng bộ sẽ càng làm cho lọ cây trở nên chân thực và sống động hơn bao giờ hết!
Cắm kèm với những lọ thủy tinh để làm tăng độ lung linh cho lọ cây dưới ánh đèn ấm áp.
 

 
Bày trong phòng bếp thì quả là ấm cúng trong những dịp lễ, Tết khi cả gia đình cùng quây quần bên nhau phải không?

Chúc chị em thực hiện thành công!
 
Chia sẻ