Biến tấu mới cho món thịt đông ngon và đẹp

Mai Anh, ảnh: BSC,
Chia sẻ

Vẫn với nguyên liệu chính là bì heo, thêm chút biến tấu trong cách chế biến và trình bày, bạn có món thịt đông cực bắt mắt!

Biến tấu mới cho món thịt đông ngon và đẹp 1

Biến tấu mới cho món thịt đông ngon và đẹp 2


Biến tấu mới cho món thịt đông ngon và đẹp 3

Với kiểu biến tấu mới cho món thịt đông này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- 300g bì heo: chọn bì heo sạch, tươi mới

- 50g rau chân vịt để chế màu xanh cho bì, nếu bạn thích chế màu khác thì dùng cà rốt, bắp cải tím,...

- Gia vị: 1 nắm nhỏ hành hoa, vài lát gừng, 1 bông hoa hồi, chục hạt tiêu sọ, 1 thanh quế nhỏ, 4 thìa rượu nhạt, 1 thìa muối.

- Nước chấm: bạn hòa đều nước chấm từ 1 mẩu gừng nhỏ đập dập băm nhỏ, 2 tép tỏi đập đập, 10ml dấm, 30ml xì dầu, 5ml dầu mè, 1 thìa đường, 1 chút bột nêm và ớt bằm (nếu thích).

Biến tấu mới cho món thịt đông ngon và đẹp 4

Biến tấu mới cho món thịt đông ngon và đẹp 5


Biến tấu mới cho món thịt đông ngon và đẹp 6

Với cách làm thịt đông này, bì heo sẽ được dùng là nguyên liệu chính nên trước tiên bạn phải làm thật sạch bì heo. Dùng dao lam cạo sạch bì, những chỗ còn nhiều lông nên vứt bỏ, chỗ ít lông thì cạo sạch sát chân, chân lông cứng thì không nên cạo mà dùng nhíp nhổ. Rửa sạch bì heo rồi cho vào nồi nhiều nước (thả sẵn vài lát gừng, một nhúm muối nhỏ, 2 thìa rượu) luộc chín. Đổ bì heo ra rổ thưa, xối dưới vòi nước cho nguội, dùng tay vò sạch bì. Khi bì heo nguội hẳn thì bạn lạng bỏ sạch phần mỡ ở dưới lớp bì rồi thái bì thành các sợi nhỏ. Các gia vị còn lại cho vào miếng vải gạc buộc kín gọn lại.

Biến tấu mới cho món thịt đông ngon và đẹp 7


Biến tấu mới cho món thịt đông ngon và đẹp 8

Dùng nồi áp suất hoặc nồi cơm điện để ninh bì heo với 400ml nước, rưới thêm 2 thìa rượu, chút muối và thả gói gia vị vào nồi ninh cùng cho thơm. Ninh tới khi bì mềm nhũn, gắp đũa nhấc lên thấy bì gần đứt rời là được. Rau chân vịt rửa sạch, thái nhỏ, luộc chín với 200ml nước, để nguội và xay nhuyễn trong máy xay sinh tố.

Biến tấu mới cho món thịt đông ngon và đẹp 9


Biến tấu mới cho món thịt đông ngon và đẹp 10



Chia bì heo làm 3 phần đều nhau (bao gồm cả nước ninh). 2 phần được xay nhuyễn trong máy xay sinh tố rồi lọc qua rây mắt nhỏ, để riêng ở khay vuông thành. 1 phần còn lại xay nhuyễn cùng rau chân vịt (đã xay sẵn), cũng lọc qua rây mắt nhỏ, để riêng ở một khay vuông thành khác. Cho hai khay bì heo vào ngăn mát tủ lạnh chừng 3 tiếng là đông dẻo và mát lạnh.

Biến tấu mới cho món thịt đông ngon và đẹp 11


Biến tấu mới cho món thịt đông ngon và đẹp 12

Khi ăn, bạn thái lát thịt đông thành các lát đều nhau 1cm - 1,5cm, rồi lại thái thành các thanh dài cùng bản rộng, cuối cùng xắt nhỏ thành các ô vuông đều nhau.

Biến tấu mới cho món thịt đông ngon và đẹp 13


Biến tấu mới cho món thịt đông ngon và đẹp 14

Không khó nhưng đòi hỏi tỉ mẩn chút, bạn đã có được biến tấu mới cho món thịt đông quen thuộc. Chỉ cần xếp các ô vuông thịt đông xen kẽ sắc màu và tạo thành hình một khối rubic đẹp mắt là đủ hình thức hấp dẫn lắm rồi, chưa nói gì tới vị mát lành, vừa giòn vừa dẻo như thạch nữa!
Biến tấu mới cho món thịt đông ngon và đẹp 15

Bạn có thể hòa đều nước chấm rưới lên món thịt đông hoặc nhâm nhi chấm từng miếng nhỏ vào bát nước chấm đã pha. Món nhậu ngon và đẹp mắt này không chỉ là món nhậu mát lành cho cánh mày râu mà còn có tác dụng dưỡng da, đẹp tóc cho chị em nữa!

Biến tấu mới cho món thịt đông ngon và đẹp 16

Tuy nguyên liệu rẻ tiền nhưng dưới sự chế biến khéo léo và chăm chỉ của bạn, món ăn có thể vừa ngon lại vừa rất đẹp mắt! Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món thịt đông kiểu mới này nhé!



Từ bì heo, bạn còn có thể làm nem thính nhậu cũng rất ngon đấy!
Biến tấu mới cho món thịt đông ngon và đẹp 17
Chia sẻ