Biến hộp đựng trứng thành hoa anh thảo dễ thương

Thùy Vân, ảnh: liveinternet,
Chia sẻ

Chậu hoa anh thảo đẹp mắt với sắc hồng của hoa hòa quyện cùng với sắc xanh của lá sẽ làm bừng sáng không gian nhà bạn!

Biến hộp đựng trứng thành hoa anh thảo dễ thương 1

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Hộp đựng trứng (còn gọi là vỉ đựng trứng loại giấy bồi)

- Màu acrylic (màu hồng, màu xanh), cọ vẽ

- Kéo

- Hạt cườm nhỏ màu hồng

- Kẽm xanh

- Giấy nhúng màu xanh (có thể dùng sáp xanh quấn cành hoa)

- Keo nến (súng bắn keo)

Biến hộp đựng trứng thành hoa anh thảo dễ thương 2

Bước 1:

Đầu tiên, bạn cần cắt phần nắp hộp đựng trứng, lấy phần trụ nằm giữa 4 ô lõm đựng trứng tạo hình bông hoa 4 cánh thô sơ.

Biến hộp đựng trứng thành hoa anh thảo dễ thương 3

Bước 2:

Dùng bút chì vẽ hình cánh hoa trên 4 cạnh của phần bông hoa vừa cắt rời, cắt tỉa thành bông hoa có 4 cánh mượt mà.

Biến hộp đựng trứng thành hoa anh thảo dễ thương 4

Bước 3:

Tiếp theo, dùng màu hồng quét phủ đều bên ngoài cánh hoa để khô. Để có màu cánh hoa đẹp bạn nên quét 2 lớp màu, quét lớp màu thứ nhất để khô sau đó quét thêm lớp màu thứ 2.

Biến hộp đựng trứng thành hoa anh thảo dễ thương 5

Bước 4:

Nhụy hoa: bạn lấy nhiều hạt cườm dán bên ngoài đầu tròn của bông hoa. Bạn cần làm thêm nhiều bông hoa khác để cắm thành chậu hoa.

Biến hộp đựng trứng thành hoa anh thảo dễ thương 6

Bước 5:

Làm lá: vẽ hình trái tim thêm chiếc que dài ở khe giữa trái tim trên nắp hộp đựng trứng, lấy kéo cắt rời bạn có hình chiếc lá. Tương tự bạn vẽ và cắt thêm hình chiếc lá khác nhỏ hơn. Dùng màu xanh quét phủ đều lên trên chiếc lá, vẽ thêm màu xanh đậm hơn bên ngoài, như thế trông chiếc lá sẽ giống như thật.

Biến hộp đựng trứng thành hoa anh thảo dễ thương 7

Bước 6:

Cắt dải giấy nhún màu xanh, cho chút keo sữa lên trên giấy và quấn vòng quanh sợi kẽm làm cành hoa. Tiếp theo dán bông hoa và lá vào đầu sợi kẽm bằng súng bắn keo. Lưu ý: bạn có thể dùng sáp xanh quấn quanh sợi kẽm thay cho giấy nhún. Tương tự bạn làm thêm nhiều cành hoa, lá khác nữa.

Biến hộp đựng trứng thành hoa anh thảo dễ thương 8

Bước 7:

Cuối cùng, bạn lấy chiếc chậu (có thể là chậu đất, chậu nhựa), cho xốp cắm hoa vào trong, cắm các cành hoa anh thảo vào giữa chậu hoa và cắm xung quanh các chiếc lá hình trái tim, phủ lên trên mặt chậu lớp rêu giả màu xanh là có chậu hoa anh thảo dễ thương.

Chậu hoa anh thảo đẹp mắt với sắc hồng của hoa hòa quyện cùng với sắc xanh của lá sẽ làm bừng sáng không gian nhà bạn. Với nguyên liệu tái chế từ hộp đựng trứng đơn giản, dễ tìm vừa tiết kiệm chi phí vừa có chậu hoa đẹp để trang trí.

Biến hộp đựng trứng thành hoa anh thảo dễ thương 9

Chúc các bạn thành công!


Bạn còn có thể biến vỉ đựng trứng thành những chú gà đáng yêu nữa đấy!Biến hộp đựng trứng thành hoa anh thảo dễ thương 10

Chia sẻ