Biến giấy bỏ đi thành hoa giấy đẹp mắt

Thùy Vân, ảnh: sheepyme,
Chia sẻ

Những trang sách cũ không dùng đến, bạn đừng vội vứt đi, hãy cùng bé tái chế chúng thành những bông hoa xinh xắn nhé!

 
 

Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:

Những trang sách, báo không dùng đến
Màu nước: màu đỏ, xanh
Cọ
Ghim bấm
Kéo, keo dán.
 

Bước 1:

Đầu tiên, bạn lấy 4 trang sách, dùng cọ quét màu đỏ lên một mặt của mỗi trang sách. Để có bông hoa đẹp, vẽ các tầng màu trên bông hoa với màu sắc đậm hay nhạt dần sẽ giúp bông hoa đẹp tự nhiên hơn.

 

Bước 2:

Đợi màu khô, xếp 4 trang sách chồng lên nhau rồi cắt đôi theo chiều ngang.

 

Bước 3:

Xếp chồng 8 trang sách đã cắt rồi cắt chúng thành hình tròn. Tùy thuộc vào bông hoa lớn hay nhỏ mà cắt vòng tròn thích hợp.

 

Bước 4:

Dùng ghim bấm, bạn bấm 2 ghim ở giữa xấp hình tròn để cố định chúng lại. Hình tròn bên ngoài bạn dùng mũi kéo cắt tua rua dài 1cm, bản rộng 1cm.

 

Bước 5:

Nhẹ nhàng lật lớp cánh hoa đầu tiên bên trên, túm vào giữa.

 

Bước 6:

Tương tự bạn lật cho những cánh hoa còn lại cho đến hết 8 lớp cánh hoa.

 

Bước 7:

Cuối cùng, bạn dùng tay tách những những cánh hoa nở bung xung quanh theo thứ tự lần lượt từ ngoài vào trong và cắt 2 chiếc lá từ trang sách quét màu xanh lên trên, dán vào bên dưới bông hoa là hoàn thành.

Những trang sách cũ không dùng đến, bạn đừng vội vứt đi, hãy tái chế chúng thành những bông hoa xinh. Với cách làm này, mẹ hướng dẫn cùng bé làm chắc chắn sẽ vui lắm đấy!
 
 
 
Chia sẻ