Biến đĩa dùng một lần thành thỏ đựng kẹo dễ thương cho bé

Mai Anh, ảnh: jellyfishjelly,
Chia sẻ

Với 3 chiếc đĩa nhựa dùng một lần và một chút phụ liệu dễ kiếm, bạn dễ dàng hô biến thành một chiếc túi đựng kẹo hình bé thỏ thật dễ thương. Hẳn là bé sẽ rất thích đấy!


 
Bạn cần chuẩn bị các nguyên vật liệu như sau:
 
- 3 chiếc đĩa nhựa dùng một lần (loại đĩa này bán khá rẻ trong siêu thị)
- Giấy màu màu hồng, bông trắng và bông tẩm màu hồng, keo dán
- Kéo cắt thực phẩm, kẹp ghim văn phòng, bút, giấy và một đoạn ruy băng hồng.
 
Bước 1:

Úp hai đĩa nhựa vào nhau và giao nhau một cung nhỏ, vẽ theo viền đĩa này trên bề mặt đĩa khác để có hình tai thỏ cân đối.
 

Dùng kéo cắt theo đường vừa vẽ. Bạn đặt đĩa vào phần đĩa thừa còn lại để làm thêm một tai thỏ tương tự.

 
Bước 2:

Dùng kẹp ghim văn phòng để ghim tai thỏ vào một đĩa úp ngược. Phần vành tai có hoa văn răng cưa của đĩa nhựa hướng ra ngoài. 1/4 tai thỏ được ghim sâu xuống lòng đĩa, chỉ nhô lên 3/4 tai thỏ còn lại.
 

Cắt 1 cung tròn sâu hết 1/3 đĩa nhựa khác rồi úp hai đĩa vào nhau, đặt sao cho tai thỏ nằm cân đối chính giữa phần đĩa khoét bỏ. Sau đó ghim hai đĩa vào nhau theo đường viền ngoài đĩa, các đinh ghim được bấm liền nhau để hai đĩa tạo thành một túi đựng kẹo kín.

 
Bước 3:

Dùng giấy hồng cắt lòng tai thỏ rồi dán vào phần lõm của miếng đĩa nhựa đã cắt hình tai.
Vẽ mắt thỏ lên giấy rồi cắt dán hoặc bạn có thể vẽ mắt thỏ trực tiếp lên đĩa.
Để tạo mũi thỏ, bạn gắn 3 cục bông nhỏ màu hồng ngang hàng nhau rồi gắn 2 cục bông trắng to xen kẽ ở hàng dưới.
Dưới cùng mũi thỏ bạn vẽ hai chiếc răng cửa to rất đặc trưng của thỏ nhé!

Đục hai lỗ nhỏ ở gần mép tai thỏ và buộc một đoạn ruy băng hồng là bạn có quai xách đồng điệu cho bé thỏ đựng kẹo rồi đấy:


Phía trước túi là hình một bé thỏ thật dễ thương với tông màu trắng hồng xinh xắn:


Giản dị và dễ thương, hẳn là bé sẽ rất thích đấy, bạn hãy thử sáng tạo túi kẹo từ đĩa dùng một lần này với nhiều hình thú cưng khác mà bé yêu thích nhé!

Chia sẻ