Biến áo len cũ của bố mẹ thành áo mới ấm áp cho bé

Mai Anh, ảnh: thegirlcreative,
Chia sẻ

Áo len cũ thường mềm mại, đỡ dặm người bé hơn và không phải ai cũng biết đan. Vậy mẹ hãy may tận dụng áo len cũ của bố mẹ để bé nhanh chóng có áo len ấm áp và dễ chịu giúp bé kịp đón rét nàng Bân nhé!

Chuẩn bị:
 
- 1 chiếc áo len cũ của người lớn
- 1 chiếc áo vải dài tay mà bé đang dùng vừa vặn để làm mẫu cắt
- Kéo, kim chỉ, cúc, máy khâu.
 
 
Bước 1 - Cắt áo len:
 
Gập đôi áo thân áo mẫu của bé theo chiều dọc, áp mẫu vào phần thân áo len đã gập đôi (để được 2 thân trước và sau áo), sát xuống dưới gấu áo, bạn khéo gập gọn áo len về một bên sườn áo để phần gấu áo len thừa nhiều còn tận dụng làm cổ áo.
 
Cắt vào áo len theo đường thân áo mẫu, chừa đường may tầm 1cm - 2cm. Khi cắt tới phần nách thì bạn khéo gập gọn tay áo theo chiều ngược lại để kéo dễ đi theo đường nách áo mẫu.
 
Phần thân trước thì cắt đôi từ chính giữa để được 2 vạt áo.
 
Áp phần tay áo mẫu vào phần tay áo len, áp sát xuống phần gấu của ống tay rồi cắt tay áo len theo áo mẫu, khi cắt tới phần nách áo thì bạn lại khéo nhấc phần thân áo mẫu sang chiều ngược lại để kéo dễ đi theo đường nách áo mẫu hơn.
 
Cắt tương tự với tay còn lại.
 

Cắt riêng phần gấu áo còn thừa để tận dụng làm cổ áo cho bé, đường cắt cách đường viền trên của gấu áo len chừng 1cm - 2cm để còn làm đường may.

 

Sau khi cắt bạn có những bộ phận của áo len cho bé: một thân sau, hai thân trước, hai tay, một cổ áo. Bạn cần có thêm chút vải cotton hoặc thun mềm, dạ mềm để làm nẹp áo cho bé nữa.

 
Bước 2 - May áo len:
 
Áp hai mặt phải của thân áo trước và sau vào nhau, may nối đường vai hai bên. May trên len sẽ dễ bị bai, dão hơn so với vải nên bạn cần ghim hoặc khâu lược trước khi may.
 
Lưu ý: các đường may phía trong áo bạn nên sử dụng đường may liền với vắt sổ để len không bị sổ sợi, nếu máy may của bạn không có chức năng này thì bạn may trước rồi vắt sổ liền hai lớp vải len sau cũng được.
 

Sau khi may, mở các phần thân áo phẳng ra bạn sẽ thấy phần nách áo đã được nối liền trước và sau.

 

Áp phần nách của tay vào nách của áo để may.

 
Sau đó gập đôi tay áo lại để may đường sườn ống tay áo.
 
 

Thực hiện tương tự với tay còn lại và lộn phải tay áo, có vẻ giống một chiếc áo len rồi các mẹ nhỉ?

 

Áp mặt  trái của cổ áo vào mặt phải của thân áo rồi lược thật kĩ càng, vì phần cổ áo mà bai dão hoặc xô lệch một chút thôi cũng rất xấu. 

 

Bạn nên may từ giữa cổ áo sang hai bên để cổ bai dão đều nhau về hai bên, nếu có thừa vải cổ so với đường cổ trên thân áo thì bạn cũng cắt chừa đều hơn.

 

Sau đó lật đường may xuống phía thân áo và may đè chặn một đường nữa lên coi như may chân cổ áo, giúp cho cổ áo thêm đứng dáng hơn và phần vải chừa may không bị cộm cổ bé.

 

Bẻ mặt phải cổ áo ra ngoài là bạn gần có một chiếc áo len hoàn chỉnh rồi, còn thiếu nẹp áo nữa thôi.

 
Bước 3 - Làm nẹp cho áo len:
 
Cắt hai dải vải dài bằng mép ngoài vạt áo trước (bao gồm cả phần cổ áo) để làm nẹp, nhớ chừa thêm đường may, độ rộng của dải vải chừng 8cm.
 

Lược phần nẹp vào vạt áo thật cẩn thận, hai đầu nẹp gập phần vải chừa may lại rồi may đường thứ nhất của nẹp vào vạt áo.

 

Gập đôi nẹp lại, gập cả đường chừa may của nẹp vào trong, rồi may đường thứ 2 cho nẹp áo.

Làm tương tự với vạt còn lại là bạn đã có nẹp áo mềm mại rồi, bạn nên chọn vải nẹp cùng tông màu với áo nhé!

 
Làm khuy trên một nẹp và khâu cúc cân xứng bên nẹp còn lại.
 
Khuy áo đầu tiên bạn làm cách đường chân cổ xa thì cổ áo sẽ xòe rộng, nếu bạn làm gần đường chân cổ thì cổ áo sẽ thu gọn lại, tùy bạn lựa chọn.
Vậy là không cần biết đan mẹ cũng có thể tặng bé áo len do mẹ tự làm rồi này:
 
 
Chúc bé luôn ấm áp với chiếc áo len đầy tình thương yêu của mẹ nhé!

Chia sẻ