Bento gà con cho bé yêu ngon miệng

Ngân Ngân, ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Những hộp bento như thế này vừa đơn giản lại vừa ngộ nghĩnh và rất đủ chất, các mẹ hãy làm cho bé nhé!

 
 
Nguyên liệu:
 
Cơm
Thịt gà, trứng gà, trứng cút
Xúc xích
Giá đỗ, cà rốt, đậu Hà Lan, bắp hột luộc chín, bắp hột, bông cải xanh đã luộc chín
Gia vị, tiêu, muối, xốt mayonnaise.
 
Bước 1:
 
Thịt gà cắt nhỏ.
 
Chế biến theo khẩu vị của bé: chiên, xào, kho...
 
Bước 2:
 
Luộc chín 1 trứng gà và 3 trứng cút.
 
Bước 3:
 
Cà rốt thái sợi, xào với giá đỗ; nêm gia vị vừa ăn.
 
Bước 4:
 
Trứng chín bạn bóc vỏ, cắt đôi nhưng không cần đều nhau, một nửa hơi nhỉnh hơn nửa kia chút xíu. Dùng muỗng nhỏ tách phần lòng đỏ trứng gà ở phần nhỉnh hơn trộn với cơm, phần lòng trắng vẫn còn nguyên.
 
Bước 5:
 
Trộn đều phần cơm với lòng đỏ trứng gà để tạo màu vàng rồi cho vào một miếng nilon sạch, nặn thành hình thoi tựa cái trứng.
 
Bước 6:
 
Dùng dao tỉa phần lòng trắng trứng theo hình chữ V.
 
Bước 7:
 
Cho phần cơm đã nặn vào lòng trắng đã tỉa để tạo thành hình chú gà vừa nở.
 
Bước 8:
 
Cho giá đỗ xào vào kế bên, xếp hình tròn, tạo thành hình giống như cái tổ. Lột vỏ 3 quả trứng cút và xếp lên trên.
 
Bước 9:
 
Ở phần hộp khác bạn lót ít rau xà lách dưới hộp, xếp phần thịt gà đã chế biến lên một bên.
 
Bước 10:
 
Trộn đậu Hà Lan, bắp đã luộc chín và phần thừa của lòng trắng trứng vào với nhau, thêm chút muối và xốt mayonnaise, trộn đều rồi xếp cạnh chỗ thịt gà.
 
Bước 11:
 
Trang trí mắt, mũi, miệng cho chú gà bằng mè đen, cà rốt hay tuỳ theo sự sáng tạo của bạn; thêm cà chua, xúc
xích tỉa bông hay bông cải xanh đã luộc chín vào những chỗ trống, vừa để trang trí, vừa là thức ăn rau cho bé.
Tận dụng những món ăn hàng ngày nhưng nếu bạn chịu khó chút xíu vẫn có thể làm cho bé yêu một hộp bento thật đơn giản, dễ thương khiến bé có hứng thú hơn với bữa ăn. Những hộp bento như thế này vừa đơn giản lại vừa ngộ nghĩnh và rất đủ chất, các mẹ hãy làm cho bé nhé!
 
 
Chúc các bạn thành công và làm được những hộp bento thật đẹp!
Chia sẻ