Bày bàn ăn đẹp đón xuân về

,
Chia sẻ

Mọi người đều đang tất bật trang hoàng nhà cửa chào đón năm mới. Xin gợi ý những cách sắp xếp bàn ăn theo cách ấn tượng nhất mà vẫn mang đầy đủ ý nghĩa của Tết cổ truyền.

Đây là cách đơn giản từ những vật dụng sẵn có trong nhà,  màu đỏ và màu vàng truyền thống cũng là hai màu chủ đạo với ý nghĩa mang lại may mắn giàu sang cho năm mới.  

Màu sắc gợi lên sự ấm cúng, sung túc và thịnh vượng
 
Chuẩn bị:
 
Những chiếc bình hoặc lọ cao, thậm chí có thể là những chiếc ly, cốc thủy tinh (màu đỏ thì càng tốt)

Dây kim tuyến màu vàng ánh kim (loại có thể uốn như dây thép, mua ở các hàng bán đồ lưu niệm hoặc phố hàng Mã)

Vụn kim tuyến màu đỏ (có thể tự cắt từ giấy trang kim đỏ)

Những viên kẹo hình nén vàng

Quýt hoặc quất chín

Vài chữ đề can màu vàng ánh kim, có thể là chữ “Phúc – Lộc – Thọ”

Một vài bông hoa có cành dài mà bạn thích, nên là hoa màu đỏ

 

Thực hiện:

Lọ hoặc bình màu đỏ là tốt nhất nhưng bạn hoàn toàn có thể sáng tạo với nhiều màu khác

Hoa thì bạn có thể chọn bất cứ loại nào mà bạn thích, nhưng nên là loại có thân cứng, tươi lâu (hoa hồng chẳng hạn).

Bước 1: Đầu tiên dán chữ lên bình, bước này khá đơn giản, bạn có thể cho bọn trẻ cùng tham gia, sẽ rất vui. Nếu là chữ đề can thì chỉ việc bóc lớp giấy đằng sau và dán vào vị trí thích hợp, còn nếu là chữ bằng giấy bạn có thể dùng keo hoặc hồ dính.

Bước 2: Quấn dây kim tuyến quanh miệng lọ, tạo dáng theo bất cứ cách nào bạn muốn, ở đây tôi chỉ quấn một phần quanh lọ còn lại cho dây chừa tự do lên hẳn phía trên miệng lọ. Loại dây kim tuyến này rất dễ uốn vì nó như dây thép mềm, tuy nhiên bạn lưu ý tránh bị trầy xước khi uốn nhé.

Bước 3: Sau khi đã tạo dáng dây kim tuyến thì bạn cẩn thận cho bông hoa vào lọ, xuyên vào giữa lớp dây quần tròn lúc nãy. Cắm hoa sao cho nó đứng cố định, không nhất thiết là 1 bông, bạn có thể cắm 2 hoặc 3 bông trong 1 lọ (tùy thích).

Để hoa đứng vững theo đúng ý muốn bạn nên quấn dây kim tuyến thắt lại dần dần khi lên phía trên cao. Nếu cắm nhiều bông thì nới lỏng hơn chút xíu.

Làm lần lượt đến hết chỗ lọ và hoa đã chuẩn bị, khi đã hòa thành xong phần lọ hoa bạn chuyển sang công đoạn sắp xếp trên bàn ăn. 

Đặt các lọ hoa vào giữa bàn, xếp so le, xen kẽ nhau. Tùy độ lớn bàn ăn và lọ mà bạn đặt 3 – 6 lọ.

 

Xếp các nén vàng, vài quả quýt ở cạnh nhau xung quanh chân lọ, thêm vài bông hoa điểm xuyết cho đẹp. Rắc một ít vụn giấy ánh kim lên trên các nén bạc và hoa quả, lưu ý chỉ một chút thôi vì đây là bàn ăn, tránh để vụn giấy làm ảnh hưởng đến thức ăn của bạn.

Vậy là bạn đã hoàn thành xong một cách trang trí bàn ăn rất đơn giản mà đẹp mắt, nhà bạn mang phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống với màu sắc và nguyên vật liệu đầy không khí xuân.
 
Chúc bạn và gia đình có những bữa ăn đầu năm mới ngon miệng và tràn đầy niềm vui.
 
 
 
N.D
Tổng hợp
Chia sẻ