Ăn sáng như nhà hàng với trứng cà chua siêu tốc

Casper,
Chia sẻ

Với các nguyên liệu hầu như mọi gia đình đều có trong tủ lạnh, bạn có thể chuẩn bị một bữa sáng thật đẹp, ngon và đủ chất cho bé yêu chỉ trong vòng 10 phút.

Nguyên liệu:

1 quả cà chua
1 quả trứng
Muối tiêu


Cách làm:

Đầu tiên bạn dùng dao nhọn, sắc cắt bỏ phần lõi giữa của quả cà chua như hình dưới:


Sau đó bạn đập trứng và cho vào phần giữa của quả cà chua mình vừa cắt, thêm 1/3 thìa café muối tiêu:



Cho phần cà chua đã nhồi trứng vào lò nướng, nướng ở nhiệt độ 200ºC khoảng 10 phút đến khi trứng trong cà chua chín đều là được:


Cà chua chín mọng không ngái, trứng bên trong còn hơi lòng đào với lớp lòng trắng bên ngoài xem xém thơm ngon sẽ khiến bé vô cùng thích thú đấy!

Chia sẻ