Ăn rượu nếp "giết sâu bọ"

N.D,
Chia sẻ

5/5 âm lịch cả nhà cùng thức dậy từ sớm, ăn những thứ quả chua, rượu nếp, bánh tro... để diệt trừ" sâu bọ", xua đuổi hết bệnh tật đem lại sức khỏe cho mọi người trong suốt năm.

Nguyên liệu:

1 kg gạo nếp lức (hạt màu vàng nâu nhạt)

3 viên men lớn

Cách làm:

 

Ngâm gạo nếp trong nước qua đêm

 

Cho gạo vào nồi hấp, rắc chút muối, đồ chín. Nấu như nấu xôi.
 
 
Hạt gạo nếp lức cứng hơn nếp thường nên bạn nên đun lâu hơn, nhiều nước hơn thậm chí bạn có thể đồ 2 lần cho nếp thật chín.
 
 

Khi cơm nếp thật chín thì cho ra một cái mâm hoặc rổ to, tãi đều cho nguội.

 
 
Men mua ở chợ, những hàng khô và tạp hóa hàng nào cũng bán
 

Men cho vào cối giã nhuyễn thành bột

 

Khi cơm nếp đã nguội thì rắc men thật đều
 

Cho vào bát nồi to, rắc lên trên cùng một lớp men nữa.

 
Dùng nilon bọc kín lại và để chỗ ấm cho rượu nhanh lên men. 
 
 
Ủ được 2 ngày thì bạn mở ra đảo lên một lần. Lúc này rượu nếp đã có mùi thơm rất hấp dẫn. Sau khi đảo thì đậy kín lại để thêm một ngày nữa là được
 
 
Với gạo nếp cẩm, cách làm cũng tương tự
 
 
Nếp cẩm ăn với sữa chua nữa cũng rất ngon
 
 
 
Ngày Tết Đoan Ngọ, 5/5 không thể thiếu bát rượu nếp và các thứ hoa quả ăn ngay vào lúc sáng sớm
 
 
Rượu nếp dẻo, ngọt và say men gói trong chiếc lá sen thơm mùi tháng 5 mùa hạ
 
 
Nghé
Chia sẻ