Ăn rau nhiều hơn với súp đậu xúc xích

Sueduong, ảnh: ASP,
Chia sẻ

Món ăn này là biện pháp tuyệt vời để khuyến khích những thành viên trong gia đình bạn ăn rau nhiều hơn, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Ăn rau nhiều hơn với súp đậu xúc xích

 Nguyên liệu: 

 - 2 củ cà rốt, 1 củ hành tây, 2 tép tỏi, 200g xúc xích, 50g đậu trắng, 150g rau cải bó xôi

 - 1l nước dùng gà, 2 tép tỏi, 1 thìa cà phê muối, ½ thìa hạt tiêu, ½ thìa cà phê Italian seasoning( đây lả lá thơm khô gồm nhiều loại: thyme, parsley, oregano, rosemary).  

Ăn rau nhiều hơn với súp đậu xúc xích

Bước 1:

Cà rốt gọt vỏ thái khoanh tròn, hành tây thái nhỏ, xúc xích thái miếng vừa ăn, tỏi đập dập.

Phi thơm tỏi rồi đổ cà rốt, hành tây, xúc xích vào xào cho thấm gia vị. 

Ăn rau nhiều hơn với súp đậu xúc xích

Ninh nhừ đậu trắng.

Ăn rau nhiều hơn với súp đậu xúc xích

Bước 2: 

Múc 2 bát con súp cho vào máy xay nhuyễn, sau đó đổ lại vào nồi (làm như vậy món súp của bạn sẽ sánh hơn).

Ăn rau nhiều hơn với súp đậu xúc xích

Bước 3: 

Đổ nước dùng gà vào nồi rồi cho hạt tiêu, lá thơm vào đun thêm 15 phút.

Cho rau cải bó xôi vào, đợi rau chín là bạn đã có món súp nóng hổi rồi đấy!


Với thành phần chủ yếu là rau củ, món canh này còn giúp bạn dần lấy lại được vóc dáng thon thả vốn có. Hãy ăn canh đậu xúc xích thường xuyên và đón chờ kết quả tuyệt vời mà nó mang lại nhé!

Ăn rau nhiều hơn với súp đậu xúc xích
 
Chúc các bạn thành công!

 
Xúc xích không những là một món đồ ăn nhanh được nhiều em nhỏ ưa thích mà còn là một loại nguyên liệu tuyệt vời trong chế biến món ăn, đặc biệt là khi bạn đang bận rộn. Hãy tham khảo thêm một món ngon cho bé - món bí đỏ cuộn xúc xích tuyệt ngon nhé!
 
Ăn rau nhiều hơn với súp đậu xúc xích
Chia sẻ