5 món ngon cho cả nhà sum họp đầu năm

Alice - Ảnh: afamily.vn,
Chia sẻ

Những món ngon sau đây sẽ là gợi ý lý tưởng cho bạn trong việc lên thực đơn cho ngày đầu năm cả nhà tụ họp đấy!

1. Ốc nhồi thịt

Nếu món ốc nhồi thịt của miền Bắc có lá gừng thì món ốc nhồi thịt của miền Nam được thay bằng sả, hương vị cũng vẫn rất thơm ngon. Món này vừa làm món ăn chơi cũng có thể làm món ngon cho chàng cuối tuần cho chàng nhâm nhi cùng bạn bè nữa đấy!

5 món ngon cho cả nhà sum họp đầu năm 1
Click vào hình để xem chi tiết cách làm.

Món ốc nhồi thịt ăn nóng mới ngon, phần thịt nhồi thơm mùi gừng và sả, có vị sần sật của ốc rất hấp dẫn.

2. Bò cuốn lá lốt

Món bò cuốn lá lốt vừa mềm vừa thơm, ăn với cơm hay cuốn cùng bún và rau sống đều rất tuyệt, bạn thử trổ tài đãi cả nhà nhé!

5 món ngon cho cả nhà sum họp đầu năm 2
Click vào hình để xem chi tiết cách làm.

Món bò cuốn lá lốt có thể nói là một trong những món ngon độc đáo nhất của Việt Nam mà lại cực kì dễ làm và không tốn nhiều thời gian. Lá lốt lại rất tốt cho sức khỏe, có tác dụng khử bớt khí hàn của thực phẩm, giảm bớt mùi tanh và chống dị ứng. Món bò cuốn lá lốt không chỉ thơm ngon mà còn rất bổ dưỡng.

3. Cá nướng riềng sả

Cá nướng riềng sả là một trong những món cá được nhiều người lựa chọn khi đến nhà hàng, món cá ngọt thịt và thơm đậm đà là món ăn hấp dẫn mà cả nhà bạn sẽ yêu thích đấy!

5 món ngon cho cả nhà sum họp đầu năm 3
Click vào hình để xem chi tiết cách làm.

Khi ăn bạn có thể chuẩn bị thêm bún, dứa, chuối xanh, cà rốt, rau thì là, rau diếp cá, rau răm rồi dùng bánh tráng cuốn lại chấm với nước mắm tỏi chua ngọt. Cá chín lấy ra dùng nóng hay nguội đều ngon. Điểm đặc biệt của cách nướng này dù bạn thưởng thức khi cá nguội cũng vẫn thơm chứ không bị tanh.

4. Lẩu gà măng chua

Lẩu gà là món ngon quen thuộc với đại đa số người dân Việt Nam, tuy nhiên lẩu gà măng cay lại không phải món ăn phổ biến.

5 món ngon cho cả nhà sum họp đầu năm 4
Click vào hình để xem chi tiết cách làm.

Còn gì tuyệt vời hơn khi cả nhà quây quần bên nồi lẩu nóng hổi khi tiết trời giá buốt, nước dùng ngọt, thịt mềm lại xen lẫn vị chua của măng khiến cho món ăn không bị ngấy, bạn nên thử nhé!

5. Lẩu chocolate

Món ăn thật vui tươi và nhiều màu sắc sẽ khiến mọi người thích thú. Bạn có thể thêm các loại trái cây theo mùa như: đào, táo, lê, hoặc kẹo gôm.

5 món ngon cho cả nhà sum họp đầu năm 5
Click vào hình để xem chi tiết cách làm.

Hy vọng đây sẽ là những gợi ý mới cho bạn trong những lần tụ họp bạn bè. Vừa ngồi trò chuyện hoặc xem phim với nhau, vừa nhâm nhi một món ăn lạ sẽ khiến mọi người cảm thấy vô cùng thoải mái và vui vẻ!



Nếu không thích lẩu gà măng chua bạn có thể thay bằng lẩu cua đồng sau đây nhé!
5 món ngon cho cả nhà sum họp đầu năm 6
Chia sẻ