3 cách trang trí món ăn siêu tốc ai nhìn cũng mê!

Biên dịch: Thùy Vân. Theo: kixcereal,
Chia sẻ

Bằng cách cắt, tỉa và khéo léo kết hợp các loại trái cây với nhau tạo hình những con vật hoặc đại dương… bạn có thể trang trí món ăn thật đẹp mắt đấy!

Cách 1: Trang trí món ăn hình sư tử

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây để trang trí món ăn hình sư tử:

- 1 bát ngũ cốc ăn sáng dạng viên tròn
- 1 lát cam vàng
- 2 lát chuối
- 4 quả nhỏ đen hoặc đỏ
- 6 lát hạnh nhân dài
- Dụng cụ: đĩa trắng hình vuông, con dao

3 cách trang trí món ăn siêu tốc ai nhìn cũng mê! 1

Cách làm:

Đầu tiên, đặt lát cam ở trung tâm chiếc đĩa. Sau đó, đặt 2 lát chuối lên trên lát cam làm đôi tai sư tử. Cắt quả nho đen làm đôi mắt, mũi và miệng cho chú sư tử. Tiếp theo, lấy 6 miếng hạnh nhân dài đặt hai bên mỗi bên 3 miêng làm râu. Cuối cùng lấy hạt ngũ cốc đặt xung quanh lát cam làm bờm sư tử là xong nhé!

3 cách trang trí món ăn siêu tốc ai nhìn cũng mê! 2

Hoàn thành:

Vậy là chú sư tử đáng yêu đã hoàn thành. Bé sẽ thích lắm khi thấy món ăn này đấy, bé sẽ cảm thấy ngon miệng hơn với bữa ăn sáng do mẹ làm cho bé đấy.

3 cách trang trí món ăn siêu tốc ai nhìn cũng mê! 3


Cách 2: Trang trí món ăn với hình ảnh đại dương


Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây để trang trí món ăn với hình ảnh đại dương:

- 1 đoạn thân cây cần tây
- 1 quả dâu tây
- 1 lát thanh long bóc vỏ
- 1 lát kiwi lột vỏ
- 2 quả nho xanh
- 2 lát cà rốt
- Một ít quả việt quất
- Một ít hạt ngũ cốc ăn liền dạng hạt tròn
- Dụng cụ: đĩa trắng hình vuông, con dao

3 cách trang trí món ăn siêu tốc ai nhìn cũng mê! 4

Cách làm:

Đặt một số hạt ngũ cốc bên dưới chiếc đĩa. Cắt đoạn thân cây cần tây thành 4 miếng mỏng dài và đặt 2 miếng mỗi bên làm cây rêu. Làm rùa biển: đặt lát kiwi trên đĩa, đặt 1 quả nho phía trước lát kiwi làm đầu rùa. Cắt quả nhỏ làm 4 đặt xung quanh làm chân rùa. Cắt 2 quả nho đen làm đôi mắt rùa. Làm cá vàng: cắt 1 tam giác nhỏ trên 1 lát cà rốt làm đầu và thân cá, cắt lát cà rốt còn lại hình tam giác lớn hơn làm đuôi cá. Thêm đôi mắt đen bằng quả nho đen. Làm sao biển: cắt lát thành long hình ngôi sao, thêm đôi mắt màu đen bằng qủa nho. Làm cua biển: Cắt 1 lát dâu tây làm mình cua, cắt thêm 8 miếng nhỏ làm que cua và 2 miếng lớn làm càng cua. Thêm 2 quả nho đen làm đôi mắt. Cuối cùng, thêm vài quả việt quất xung quanh là xong.

3 cách trang trí món ăn siêu tốc ai nhìn cũng mê! 5

Hoàn thành:

Hình ảnh đại dương thu nhỏ với các con vật: rùa, cua, sao biển, và cá được tái hiện lại qua hình ảnh của các loại củ, quả, trái cây thật sinh động.

3 cách trang trí món ăn siêu tốc ai nhìn cũng mê! 6


Cách 3: Trang trí món ăn hình chú heo hồng

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây để trang trí món ăn hình chú heo hồng:

- 2 miếng dưa hấu hình tròn: 1 hình lớn, 1 hình nhỏ
- 1 trái dâu tây
- 2 quả việt quất (có thể dùng nho đen)
- 3 của cà rốt nhỏ
- Một ít hạt ngũ cốc ăn sáng dạng hạt tròn
- Dụng cụ: đĩa trắng hình vuông, con dao

3 cách trang trí món ăn siêu tốc ai nhìn cũng mê! 7

Cách làm:

Đặt 2 vòng tròn dưa hấu trên đĩa, lớn bên dưới nhỏ ở trên. Cắt dâu tây thành 2 tam giác nhỏ làm đôi tai, 2 vòng tròn nhỏ làm bàn chân, 1 vòng tròn lớn làm mũi. Đặt 2 quả việt quất làm đôi hắt heo. Cà rốt: cắt lát mỏng dài cuộn tròn làm đuôi cho chú heo. Làm ông mặt trời: cắt cà rốt 1 vòng tròn nhỏ và 8 thanh dài làm mặt trời. Làm máng ăn: cắt 1 miếng cà rốt hình chữ nhật lớn và 2 miêng hình chữ nhật nhỏ, đặt trên máng một số hạt ngũ cốc làm thức ăn. Vậy là chú heo hồng đã hoàn thành.

3 cách trang trí món ăn siêu tốc ai nhìn cũng mê! 8

Hoàn thành:

Chú heo hồng được tạo hình đơn giản từ dưa hấu và quả dây tây trông thật đáng yêu. Hình ảnh những con vật gần gũi hằng ngày được mẹ tái hiện lại trên đĩa món ăn thật sinh động thu hút bé. Bé sẽ hào hứng hơn với bữa ăn hằng ngày của mẹ làm.

3 cách trang trí món ăn siêu tốc ai nhìn cũng mê! 9

Chúc các bạn thành công với 3 cách trang trí món ăn sinh động này nhé!
Chia sẻ