3 cách đơn giản giúp bạn trang trí món ăn thật hấp dẫn

Thùy Vân,
Chia sẻ

Với những cách trang trí món ăn đơn giản dưới đây, bạn chỉ cần những lát bánh mì sandwich và một vài nguyên liệu quen thuộc là có thể làm được rồi!

Cách 1


- 2 lát bánh mỳ sandwich (lát đầu và lát bên trong)

- 1 trái dưa leo

- 3 lát xúc xích

- 3 trái cà chua nhỏ

- 1 miếng rong biển

- Dụng cụ: dao, kéo, chiếc đĩa tròn trắng



Cắt lát bánh mỳ sandwich thành hình tròn làm đầu chú chó. Cắt lát ngoài bánh mỳ sandwich thành 2 tấm hình oval làm đôi tai và 2 tấm hình tròn nhỏ là đôi chân. Cắt miếng rong biển thành 2 tấm hình tròn làm đôi mắt, 1 miếng nhỏ làm miệng, 6 thanh nhỏ đặt lên trên 2 bàn chân tròn. Cắt thịt nguội một mẩu nhỏ làm chiếc lưỡi chú chó. Cắt thịt nguội thành 3 tấm hình khúc xương. Trang trí: đặt chú chó lên trên ½ chiếc đĩa tròn trắng, đặt 3 khúc xương bên dưới. Cắt lấy 2 mẫu vỏ dưa leo làm cây, cắt cà chua làm cánh hoa, đặt hai cây dưa leo hoa cà chua bên dưới ½ chiếc đĩa là xong.



Vậy là chú chó xinh xắn đáng yêu đã hoàn thành! Chỉ cần 15 phút là bạn có ngay đĩa thức ăn sinh động với hình ảnh chú cún thân yêu hàng ngày cho bé thật thích.


Cách 2

- 1 lát bánh mỳ sandwich

- 1 trái dưa leo

- 1 bông cải xanh

- 2 hạt hạnh nhân

- Dụng cụ: dao, chiếc đĩa tròn trắng


Cắt lát bánh mỳ sandwich thành 1 tấm hình thân chim, cắt dưa leo thành 2 lát tròn và 2 hình tròn nhỏ đặt làm đôi mắt chim. Đặt 1 hạt hạnh nhân giữa đôi mắt là mỏ chim, tách đôi 1 hạt hạnh nhân còn lại làm đôi chân chim. Cắt lấy vỏ dưa leo thành 3 thanh dài đặt lên chiếc đĩa tạo hình cành cây. Đặt chú chim lên trên 1 cành cây nằm ngang.



Cuối cùng, bạn luộc hoặc xào bông cải xanh rồi đặt lên cành cây làm lá cây là xong nhé! Đĩa thức ăn với hình ảnh chú chim bánh mỳ sandwich đậu trên cành cây xanh bông cải thật sống động và hấp dẫn. Cách trang trí món ăn này thật đơn giản phải không bạn?


Cách 3


- 2 lát bánh mỳ sandwich

- 1 trái dưa leo

- ¼ củ cà rốt

- Hạt hạnh nhân

- Kẹo chocolate đã đun tan chảy

- Dụng cụ: kéo, dao, chiếc đĩa tròn trắng, túi bắt bông kem



Cắt 2 lát bánh mỳ sandwich thành 2 tấm hình đầu thỏ. Cắt vỏ dưa leo thành 8 thanh nhỏ làm râu thỏ, mỗi bên má có 2 râu. Cắt vỏ dưa leo thành 2 hình cong nhỏ làm miệng thỏ. Cắt xúc xích thành lát tròn rồi cắt thành 2 hình tròn nhỏ làm 2 mũi thỏ. Cắt cà rốt thành 4 miếng nhỏ đặt bên dưới miệng thỏ làm răng thỏ. Tiếp theo, bạn cho kẹo chocolate đã làm tan chảy vào túi bắt bông kem và vẽ tạo hình đôi mắt, đôi tai thỏ lên trên mặt đĩa, và vẽ đường lượn sóng nhỏ bên dưới làm mặt đất. Cắt cà rốt thành 5 miếng mỏng hình củ cà rốt với các kích thước lớn nhỏ khác nhau, đặt bên dưới và trên mặt đất chocolate. Cắt vỏ dưa leo làm lá cà rốt. Cuối cùng, đập vụn hạt hạnh nhân làm đất rải đều lên mặt đất chocolate là xong nhé!



Thật đơn giản và nhanh chóng, bạn có đĩa thức ăn với hình ảnh đôi bạn thỏ đáng yêu đã hoàn thành. Không khó để bạn có thể tự tay chuẩn bị cho bé yêu bữa ăn sinh động và bắt mắt, chỉ cần chút tỉ mỉ và sáng tạo với những cách trang trí món ăn này! Bé sẽ thấy hứng thú mỗi khi ngồi vào bàn ăn và chờ đợi xem hôm nay mẹ sẽ làm món gì mới lạ hấp dẫn đây.


Chúc các bạn thành công với 3 cách trang trí món ăn này nhé!

(Nguồn: meishichina)

Chia sẻ