Trang trí nhà mình với hoa cẩm tú cầu từ vải dạ

Mai Anh, ảnh: lollychops,
Chia sẻ

Thật dễ dàng để bạn thực hiện quả cầu hoa thế này, trông đẹp như một bông cẩm tú cầu, trang trí những góc nhỏ riêng tư hay làm quà tặng đều tuyệt!

Bạn cần chuẩn bị các nguyên vật liệu như sau:
 
- Vải dạ hai màu hài hòa, theo mẫu này là màu trắng ngà và xanh lá
- Kim ghim vải loại nhỏ có mũ kim màu vàng cho giống nhị hoa, keo, kéo
- Bóng xốp (nếu không có bóng xốp bạn dùng bóng nhựa đồ chơi loại nhựa mỏng của trẻ em cũng được, hoặc bạn tự làm bóng vải đơn giản: bọc bông vào một miếng vải túm lại cho tròn, buộc chặt và cắt phần vải thừa)
- Cành cây (thẳng như một đoạn tre hoặc uốn lượn như cành khô đều đẹp) cao gấp 3 – 4 lần quả bóng
- Chậu nhỏ để cắm hoa.
 
 
Bước 1: Pha vải:

Cắt vải thành những dải dài có bề rộng chừng 3cm (hoặc to/nhỏ hơn tùy theo kích cỡ hoa bạn thích).

 
Cắt những dải vải đó thành các ô vuông có cạnh khoảng 3cm.
 
Bước 2: Cắt hoa:

Cắt các ô vuông vải thành những bông hoa 4 cánh. Đó là kiểu hoa đơn giản nhất, nếu thích bạn có thể chọn kiểu hoa khác.

Cách cắt hoa 4 cánh: Gập đôi rồi lại gập đôi ô vuông vải để được một ô vuông nhỏ bằng ¼ ô vuông ban đầu và cắt một hình cánh hoa (lấy trung tâm của ô vuông là nhụy hoa). Hoặc khi đã được ô vuông nhỏ bạn lại gập đôi tiếp theo đường chéo rồi cắt một đường cung xiên chéo nối hai cạnh góc vuông (cũng lấy trung tâm của ô vuông làm nhụy hoa). Cả hai cách đều ra hoa 4 cánh.

Bạn cắt số hoa xanh nhiều gấp đôi số hoa vàng.

 
Bước 3: Gắn hoa vào bóng:
 
Dùng kim ghim đâm xuyên qua nhụy hoa vải.
 
Ghim thử bông hoa đó vào bóng, nếu thấy chưa đủ chắc chắn thì bạn có thể nhỏ thêm keo vào chân ghim phía sau hoa.
 
Ghim các bông hoa xanh sát nhau, khoảng cách giữa hai nhụy hoa bằng chiều dài của một cánh hoa, như vây hai cánh hoa của hai bông cạnh nhau sẽ sát vào nhau và dựng lên một chút rất tự nhiên.
 
Ghim xen kẽ các bông hoa vàng trên nền hoa xanh, như thế một nửa số hoa được ghim thành hai lớp: 1 lớp hoa xanh và 1 lớp hoa vàng.
 
Bạn vừa ghim vừa xoay những cánh hoa vàng so le cánh với chính bông hoa xanh dưới nó.
 
Đặt quả cầu hoa này vào một chậu hoa nhỏ sao cho phần lớn quả cầu hoa nổi lên trên miệng chậu hoa.
 
Chỉ cần cắm hoa vào hết phần bóng lộ ra là bạn đã có được một chậu hoa xinh đẹp rồi!
 
Nhưng nếu muốn làm một bông cẩm tú cầu vươn cao thì bạn xoay quả cầu hoa đang cắm trên bệ đặt hoặc chậu hoa nhỏ cho lộ phần bóng còn trống hoa, ghim hoa tiếp cho kín hết bề mặt bóng, chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ để cắm cành cây vào.
 
Bước 4:

Cắm một đoạn tre (quấn kín bằng sợi thừng) hoặc cành khô (để mộc mạc) vào quả cầu hoa rồi cắm cành hoa đó vào chậu hoa chứa xốp hoặc cát tùy ý.

Bày ít sợi dưới mặt chậu hoa cho tự nhiên. Bạn có thể sáng tạo thay thế sợi bằng rơm khô, sợi giấy, sợi len, sỏi đá nhỏ, viên bi thủy tinh, hay cả kẹo cũng được.

Bày thêm hai chú chim sứ hoặc ếch con đều hợp lý, hình ảnh động vật sẽ giúp cho quả cầu hoa của bạn thêm phần tự nhiên như một bông hoa thật.

Trông quả cầu hoa bạn vừa làm thật tự nhiên như một bông cẩm tú cầu phải không? Đặt ở góc riêng tư hay làm quà tặng đều tuyệt nhé!
 
 
Chúc các bạn thành công!
Chia sẻ