Nửa đêm kéo nhau đi xem cây bí hình rồng Vĩnh Phúc:

Nửa đêm kéo nhau đi xem cây bí hình rồng

Từ nhiều ngày nay, khu vườn của gia đình bà Đỗ Thị Nga (75 tuổi) tại thôn Yên Định - Tân Phong - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc luôn nhộn nhịp từ sáng tới đêm do rất đông người kéo tới đây để xem cây bí ngô có hình dáng kỳ lạ.

Chè hạt sen long nhãn

08-07-2009 09:28:19 | In bài viết In bài viết này N.D
Mùa này vừa có sen tươi ngon vừa có nhãn lồng giòn, mọng nước, dày cùi, thơm lừng, sự kết hợp tự nhiên trong bát chè sen nhãn lồng tạo nên thứ hương vị mê đắm lòng người.

Nguyên liệu: 

Sen tươi 300 gr

Nhãn lồng 1 kg hoặc 200 g long nhãn khô

Đường 500 g 


Hạt sen khô thì nên được ngâm nước trước khi nấu
Cách làm: 
 
Hạt sen rửa sạch thông tâm, mùa này có hạt sen tươi bở và thơm hơn. Bạn cố gắng giữ cho sen nguyên hạt sẽ đẹp mắt hơn.
 
 
Nếu  bạn dùng sen khô và long nhãn khô thì nên ngâm nước một chút trước khi ninh 

Cho sen vào nồi đổ ngập nước, đun sôi sau đó nhỏ lửa đun tiếp cho mềm. 

Thử thấy hạt sen mềm thì cho đường vào đun riu riu lửa độ 10 phút cho hạt sen thấm ngọt. 

Tắt bếp, vớt hết hạt sen để riêng ra một cái bát.

Nếu bạn dùng nhãn tươi thì bóc vỏ, khéo léo dùng mũi dao nhọn lách quanh cuống để tách hạt ra. Nhãn tách hạt, cùi không bị rách là đẹp nhất. Tách được hạt quả nào thì cho một hạt sen gọn vào trong cùi nhãn, bạn có thể dùng một cái thìa nhỏ để dễ cho hơn.

 

Nếu bạn dũng long nhãn khô thì cho long nhãn vào bát nước ấm ngâm khoảng 10 phút cho nở và mềm. Sau đó cũng cho từng hạt sen vào cùi nhãn đã nở.

 

Sau khi cho hạt sen vào trong quả nhãn thì bật bếp đun sôi phần nước sen lúc nãy, cho tất cả chỗ sen lồng nhãn vừa làm xong vào nồi, đun sôi trở lại rồi tắt bếp. Ở bước này nếu bạn đun kỹ quá nhãn sẽ chín nhũn, không ngon.

 

Nhấc nồi xuống, để nguội hoặc cho vào tủ lạnh 

 
Ăn với đá viên hoặc ướp lạnh ăn ngon hơn
 
 
Nếu bạn không quá cầu kỳ thì có thể bỏ chung nhãn và hạt sen vào đun mà không cần phải tách cùi rồi cho sen vào bên trong. Vị chè vẫn rất tuyệt
 
Thêm vài cánh hoa nhài khô hoặc dầu hoa bưởi cho bát chè thêm hấp dẫn
 
 
Trình bày cầu kỳ để đãi khách, vị chè thanh ngọt quyện với hương sen thơm ngát
 
 
Cũng hạt sen, long nhãn nhưng bạn có thể kết hợp cùng với nấm tuyết và táo đỏ. Chỉ cần ngâm nở nấm tuyết rồi cho cả nấm và táo vào đun cùng sen, bạn đã có một bát chè lạ miệng
 
 
Chè hạt sen, long nhãn, táo đỏ còn như một vị thuốc bổ tâm, an thần rất tốt cho sức khỏe
 
 
Chúc các bạn ngon miệng!
 
 
 N.D
Tổng hợp
avatar Cún 18:45 27/07/2010 Thực ra, đọc bài báo này, tôi chưa tâm đắc  trong công đoạn nấu cho lắm. Vì tôi là người xứ nhãn. Có một vài thông tin tôi muốn nói thêm, hy vọng bổ sung đc cho bài viết:
- Về nước đường cho vào với hạt sen, ko nên cho đường kính, mà cho đường phèn, hương ngọt dịu mát, ko ngọt đậm quá đà
- Khi đun mà thấy hạt sen bở bở,  chín vừa thì cho ra, lăn cùng với đường kính cho vị ngọt đậm ngấm vào sen
- Với nhãn khô, thì nên cho vào bếp đun sôi sau khi nhét hạt sen vào trong múi long khô, cho long khô mềm và chảy mật
- Với sen tươi, thi công đoạn cho hạt sen vào múi long thì bỏ ra bát ko nên cho vào bếp đun sôi, ăn rất vô duyên.
- Sau công đoạn trên, múc nước vừa đun với hạt sen bỏ vào tô có hạt sen long nhãn, cho thêm cánh hoa nhài - hoa lài vào cho thơm, để lạnh ăn ngon hơn là cho đá

Nhà Cún bán phân phối Long nhãn, hạt sen Hưng Yên chính hiệu, quý vị nào có nhu cầu, liên hệ với mình để đc tư vấn và mua hàng tốt nhất, với chất lượng và giá tốt nhất trên thị trường
- Contact 0904 34 0566
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None