2 món ăn ngộ nghĩnh từ xúc xích cho bé yêu

Phạm Thúy, ảnh: HH/CM,
Chia sẻ

Ngày Quốc tế thiếu nhi, các mẹ hãy tặng bé những niềm vui nho nhỏ với các món ăn ngon miệng vui mắt này nhé!

 1. Chú ong đáng yêu

 

Nguyên liệu - cho 5 chú ong:

- 5 cây xúc xích

- 1 lọ màu thực phẩm màu đen

- 10 miếng snack

- 10 snack dài, loại nhỏ

- 1 cọ vẽ nhỏ.

 

 
Bước 1:
 
Đặt miếng xúc xích lên một tờ giấy trắng hoặc giấy nhôm rồi bắt đầu thực hiện.
 
Chấm cọ vào phẩm màu đen. Vẽ 4 -5 sọc nhỏ hoặc 2 sọc lớn lên thân ong.
 
Bước 2:
 
Vẽ mắt và một miệng cười cho mỗi chú ong. Làm lần lượt với 5 cây xúc xích.
 
Sau đó đặt 5 chú ong lên khay, cho vào lò nướng 350ºC, nướng khoảng 5 - 7 phút. Bạn không nên sử dụng lò vi sóng vì khi trang trí lớp xúc xích quá mềm sẽ không giữ được “cánh” của chú ong xúc xích.
 
Bước 3:
 
Lấy xúc xích ra khỏi lò, để nguội một chút, đính hai miếng snack vào thân ong làm cánh cho nó. Thêm hai thanh snack dài để tạo thành ăng ten trên đôi mắt của ong. Nhớ nhẹ nhàng kẻo vỡ snack các mẹ nhé, theo kinh nghiệm thì các mẹ có thể dùng tăm nhọn xiên trước tạo 1 vệt lõm rồi mới cắm snack vào thì sẽ dễ dàng hơn.
 
Vậy là chú ong đã chào đời!
Chắc chắn bé yêu sẽ rất vui thích khi ngắm nhìn những chú ong này. Ăn còn rất thú vị nữa. Đó thực sự là điều các mẹ muốn thấy phải không?

Nếu bạn muốn lưu trữ những chú ong xinh xắn để phục vụ cho một bữa tiệc nhỏ thì sau khi hoàn thành bạn cho vào lò nướng giữ ấm ở 200ºC cho đến khi cần dùng đến, tuyệt đối không nướng ở 350ºC các mẹ nhé, vì các miếng snack sẽ cháy đen mất đấy!

2. Chú bạch tuộc dễ thương
 
 
Nguyên liệu - cho 2 chú bạch tuộc:
 
- 2 cây xúc xích
 
- Vật liệu làm mắt: Các mẹ có thể dùng bất cứ thứ gì có trong tủ lạnh hoặc bếp nhà mình như: pho mát, cà rốt, ngũ cốc... để làm mắt cho bạch tuộc.
 
Bước 1:
 
Từ đỉnh, chẻ xúc xích làm 4 phần đều nhau, chẻ đến 2/3 xúc xích thôi nhé, để dành cho phần đầu của chú bạch tuộc nữa các mẹ ạ.
 
Bước 2:
 
Các mẹ có thể cắt làm 6 hoặc 8 chân tùy ý nhé. Cắt đôi tiếp 4 chân còn lại là có 8 chân ngay.
 
Bước 3: 
 
Dùng dao nhọn tạo 2 lỗ mắt nhỏ và miệng cho bạch tuộc.
 
Bước 4:
 
Sử dụng bột mỳ và đậu đen để làm mắt.
 
Bước 5:
 
Cho xúc xích vào chảo dầu chiên cho các chân bạch tuộc cuộn tròn lại là được.

Vậy là xong, 2 chú bạch tuộc xúc xích đã ra lò!

Thêm vài nhánh rau trang trí là dễ thương hơn hẳn phải không?

Chúc các mẹ luôn có thật nhiều niềm vui cùng các bé nhé!
Chia sẻ