2 cách gói quà sáng tạo hình kẹo ngọt lãng mạn

Thùy Vân, ảnh: momtastic,
Chia sẻ

Ngày 8/3 sắp tới rồi, thay vì mua một món quà và mang nó ra dịch vụ gói quà, bạn có thể tự mình tạo ra những "chiếc kẹo ngọt ngào" ẩn giấu món quà bất ngờ bên trong để tặng cho những người phụ nữ mình yêu thương, họ sẽ vô cùng cảm động đấy!

Kiểu 1:
 
 

Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:

Lõi cuộn giấy vệ sinh
Giấy nhúng màu đỏ ( bạn có thể thay giấy nhúng thành loại giấy khác cũng được)
Kéo
Keo sữa, cọ quét keo
Dây ruy băng.
 

Bước 1:

Đầu tiên bạn đặt lõi cuộn giấy trên giấy nhúng đỏ.

 

Bước 2:

Cắt giấy nhúng có chiều ngang dài hơn chiều dài của lõi cuộn giấy khoảng 1cm. Chiều dài của khổ giấy gấp 3 lần chu vi của lõi cuộn giấy.

 

Bước 3:

Dùng cọ quét keo bên ngoài lõi giấy. Bạn không cần quét keo kín hết lõi cuộn giấy mà chỉ cần quét vài đường là được.

 

Bắt đầu quấn dải giấy nhúng đỏ quanh lõi giấy rồi gấp phần giấy đỏ thừa ở hai đầu vào bên trong cuộn giấy.

 

Bước 4:

Đặt món quà bên trong lõi giấy.

 

Bước 5:

Cuối cùng, bạn đặt cuộn giấy lên trên tờ giấy nhúng to.

 

Cuộn giấy nhúng nhẹ nhàng bên ngoài và dùng dây ruy băng cột lại ở hai đầu là bạn đã có viên kẹo dễ thương rồi!

Cách làm rất đơn giản, sáng tạo và bạn lại tận dụng được lõi giấy cũ để tạo thành gói quà lạ mắt. Cách gói quà kiểu này rất hợp với những món quà nho nhỏ hoặc bạn có thể gây bất ngờ cho "nửa kia" bằng cách đặt một bông hồng đỏ vào giữa lõi giấy, khi mở quà ra thấy bông hồng chắc chắn anh ấy hay cô ấy sẽ rất vui!
 
 
Kiểu 2:
 
 

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

Giấy bìa màu nhiều màu
Kéo
Dao rọc giấy
Keo dán
Dây kim tuyến.
 
 

Bước 1:

Đầu tiên bạn lưu mẫu bên về, phóng to theo ý muốn tùy theo kích cỡ gói quà muốn làm rồi in ra...

 

... áp lên giấy bìa màu và cắt rời theo viền ngoài.

 
Bước 2:

Tiếp theo, bạn dùng dao rọc giấy rọc 12 hình thoi nhỏ ở 2 đầu của viên kẹo. Nét liền trên hình mẫu là nét bạn cắt rời.

 

Bước 3:

Sau đó bạn dùng tay nhẹ nhàng gấp theo các nếp ở những đường nét đứt như hình bên.

 

Bước 4:

Bây giờ, bạn dùng keo dán 2 mép ở 2 đầu "chiếc kẹo" và dùng dây kim tuyến cột vào một đầu của nó.

 

Bước 5:

Đặt món quà hoặc những viên kẹo vào một tấm giấy nhỏ và gói lại...

 
... sau đó đặt vào trong "chiếc kẹo" lớn và cột dây kim tuyến cho đầu còn lại là hoàn thành.
Những chiếc kẹo luôn tượng trưng cho những điều ngọt ngào, dễ thương mà bạn muốn dành tặng những người thân yêu xung quanh mình. Ngày 8/3 sắp tới rồi, thay vì mua một món quà và mang nó ra dịch vụ gói quà, bạn có thể tự mình tạo ra những "chiếc kẹo ngọt ngào" ẩn giấu món quà bất ngờ bên trong để tặng cho những người phụ nữ mình yêu thương, họ sẽ vô cùng cảm động đấy!
 
 
Chúc các bạn thành công nhé!
Chia sẻ