Ấn Độ: Nữ tỷ phú giết con gái ruột vốn là người có tính bạo hành

Đức Toàn,
Chia sẻ

Cảnh sát Ấn Độ cho biết nghi can Indrani Mukerjea vốn là người có xu hướng bạo hành trong gia đình, theo lời của chồng bà.

Trong nhiều tuần qua, vụ án Indrani Mukerjea – một nữ tài phiệt truyền hình Ấn Độ bị cáo buộc với tội danh giết chết con gái ruột đã thu hút sự chú ý của không chỉ người dân Ấn Độ mà còn cả của cộng đồng quốc tế.
 
Xác chết của cô con gái Sheena Bora, 25 tuổi được phát hiện tại một khu rừng ở bang Maharashtra vào tháng 4/2012 nhưng nhân thân cô chỉ mới được xác định gần đây. Bên cạnh Indrani, cảnh sát Ấn Độ hiện còn giam giữ hai nghị phạm khác là người tài xế Shyam Rai và người chồng thứ hai Sanjeev Khanna của bà.

Tài xế Rai thú nhận là đã cùng với hai vợ chồng Indrani bóp cổ nạn nhân trong xe riêng vào ngày 24.4.2012. Người này cũng khẳng định Indrani đã vô cùng bạo lực và liên tục nói: “Giờ thì đi mà lấy căn hộ ba phòng của mày ở Bandra đi!”
 
Rai đã lên tiếng thú nhận tội với hy vọng được giảm án còn Indrani vẫn tiếp tục khẳng định mình vô tội vì bà đang ở Mỹ lúc án mạng diễn ra.
 
Bà trùm truyền thông Indrani Mukerjea, người đang bị cáo buộc tội danh giết con gái ruột của mình.
 
Indrani vốn đang sinh sống cùng người chồng thứ ba tên Peter Mukerjea cùng con trai riêng Rahul của ông. Bà đã rất shock khi biết được con gái mình qua lại với Rahul nên không muốn Peter biết chuyện. Nắm được điểm yếu này, Sheena bắt đầu đe dọa mẹ mình và đưa ra các đòi hỏi. Theo Times of India, trước khi xảy ra án mạng, Sheena đã nhiều lần tống tiền mẹ mình và đòi một căn hộ ba phòng ngủ ở Bandra.
 
Tuy vậy, phía cảnh sát cũng đưa ra một lý do khả thi khác là Indrani đã ra tay vì không muốn toàn bộ tài sản của Peter rơi vào tay của Sheena và Rahul sau khi họ kết hôn. Peter và Indrani kết hôn vào năm 2002, phần lớn tài sản của Peter đều đứng tên chung của cả hai.
 
 
Indrani và người chồng hiện tại Peter Mukerjea. 
 
Gần đây, người chồng đương thời của Indrani - Peter đã lên tiếng nói rằng vợ mình vốn là người có xu hướng bạo hành trong gia đình. Ông nói ông đã phải nhiều lần chịu đựng các cơn giận dữ của vợ mình vì nhiều vấn đề, nhưng nhiều nhất vẫn là về tài sản và và tiền bạc.

Con riêng của bà Indrani cũng đưa ra lời khai tương tự về những hành vi bạo hành thường nhật của bà. Cảnh sát Ấn Độ hi vọng những dữ kiện này sẽ là manh mối hữu ích giúp giải quyết nhanh vụ án đang gáy xôn xao dư luận nói trên.
Chia sẻ