Ấn Độ: Ít nhất 45 người leo núi mất tích

Đặng Thùy,
Chia sẻ

Ngày 25/9, truyền thông Ấn Độ đưa tin, ít nhất 45 người đã mất tích khi đang leo núi tại bang Himachal Pradesh miền bắc nước này.

Thông tin cho biết, nhóm leo núi đang dã ngoại tại huyện miền núi Lahoul Spiti thì gặp phải bão tuyết. Trong số những người mất tích có 35 sinh viên của Viện Khoa học Công nghệ Ấn Độ Roorkee. 

Ấn Độ: Ít nhất 45 người leo núi mất tích - Ảnh 1.

Lở tuyết tại bang Himachal Pradesh. Ảnh: ANI

Một quan chức địa phương cho biết, chính quyền đã triển khai kế hoạch tìm kiếm, trong đó huy động cả lực lượng không quân với hy vọng sớm tìm ra những người mất tích. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết quả.

Bang Himachal Pradesh trong những ngày vừa qua liên tục xảy ra các đợt bão tuyết khiến giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mực nước ở các sông suối dâng cao khiến chính quyền khuyến cáo người dân tránh xa các khu vực nguy hiểm, người dân ngừng tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm.

Theo báo cáo của chính quyền bang Himachal Pradesh hiện có tới 3.000 du khách bị mắc kẹt tại hai huyện Lahoul Spiti và Chamba.

Chia sẻ