Ấn Độ: Chồng ngoại tình, vợ bị bắt sang ở với... hàng xóm

Vân Anh,
Chia sẻ

Hội đồng ở làng đã quyết định bắt người vợ phải sang ở với người hàng xóm vì chồng đã ngoại tình với vợ nhà bên đó.

Câu chuyện khó tin xảy ra tại một ngôi làng ở miền bắc Ấn Độ. Người chồng ngoại tình với một người phụ nữ hàng xóm. Cả hai dắt nhau bỏ trốn. Hội đồng dân làng đã ra phán quyết: Hoặc người vợ phải sang ở chung với ông chồng nhà kia hoặc phải trả tiền để bồi thường.

Cảnh sát cho biết: Ông Rajendra Meghwal đã đệ đơn tố cáo người hàng xóm là Kalulah Meghwal bỏ trốn cùng vợ và hai con mình.
 
Người phụ nữ bị bắt bồi thường chỉ vì chồng đi ngoại tình.
Người phụ nữ bị bắt bồi thường chỉ vì chồng đi ngoại tình.
 
Vợ của Kalulah, bà Mamta nói với cảnh sát rằng bà bị hội đồng dân làng bắt phải bồi thường 300.000 rupee (khoảng 100 triệu VNĐ) cho ông Rajendra vì những hành động mà chồng bà gây ra. Nếu không có tiền, bà phải sang ở với ông Rajendra.

Cảnh sát Sanjay Kumar nói rằng: “Người phụ nữ không có mặt trong cuộc họp nhưng phía trưởng làng nói rằng họ đã yêu cầu cô phải trả tiền hoặc phải sang sống với Rajendra”.

Vẫn không rõ việc sang sống cùng thì bà Mamta phải làm vợ của Rajendra hay phải làm người ở cho gia đình anh ta.
 
Hội đồng làng ở Ấn Độ được mặc định có quyền phán xét mọi vấn đề mà không cần qua pháp luật.
Hội đồng làng ở Ấn Độ được mặc định có quyền phán xét mọi vấn đề mà không cần qua pháp luật.

Kumar cũng nói rằng, các quan chức đã bắt đầu điều tra các thành viên hội đồng làng Bundi sau khi Mamta đệ đơn khiếu nại hành vi quấy rối của hội đồng làng với cảnh sát.
 
Hội đồng làng, còn được gọi là panchayats, thường bao gồm một nhóm người lớn tuổi, không thông qua bầu cử, được coi là cơ quan xét xử các vấn đề xã hội và đạo đức làng quê.

Mặc dù không có quyền xử phạt trong tay nhưng các hội đồng làng lại có ảnh hưởng rất lớn tại địa phương và có thể xử nhiều vụ vi phạm trong làng. Ví dụ, đã từng có một người phụ nữ bị “tử hình danh dự” chỉ vì làm xấu mặt gia đình.

Theo AFP
Chia sẻ