Ấn Độ: Cha đẻ cùng 2 người bạn giam cầm và cưỡng hiếp con gái suốt 18 giờ đồng hồ

Diệp Lục,
Chia sẻ

Sự việc gây xôn xao dư luận và thổi bùng lên làn sóng phẫn nộ khi liên tục có những vụ cưỡng bức xảy ra.

Một người đàn ông 50 tuổi đã đưa con gái 35 tuổi của mình đến một hội chợ ở Kamlapur, Ấn Độ vào ngày 15/4 vừa qua. Người cha đã gọi điện cho hai người bạn của mình là Maan Singh và Meraj với mục đích là "tặng" con gái mình cho họ. 

Sau đó, nạn nhân được đưa tới nhà Meraj và tại đây người cha cùng hai người bạn thay phiên nhau cưỡng hiếp nạn nhân. Người phụ nữ bị giam giữ suốt 18 giờ đồng hồ và sau đó cô đã tìm cách trốn thoát vào tối ngày 16/4. 

Ấn Độ: Cha đẻ cùng 2 người bạn giam cầm và cưỡng hiếp con gái suốt 18 giờ đồng hồ - Ảnh 1.

Nạn nhân bị cha đẻ và 2 người đàn ông khác cưỡng hiếp.

Sau khi về nhà, nạn nhân đã kể lại sự việc cho mẹ mình và hai người phụ nữ đưa nhau đến đồn cảnh sát để báo cáo sự biệc. Meraj, một bác sĩ giả mạo không có giấy phép hành nghề y, đã bị bắt vào ngày 18/4 trong khi Maan Singh và cha của nạn nhân vẫn chưa bị bắt giữ. 

Các phương tiện truyền thông Ấn Độ cho biết, người phụ nữ này đã kết hôn cách đây 16 năm. Tuy nhiên, nạn nhân đã trở lại sống với gia đình từ 2 năm về trước với người con 14 tuổi.

Người bố trước đó đã bị dân làng trục xuất vì bị cáo buộc có mối quan hệ bất chính với con gái mình. Cảnh sát cho biết người cha trước đó đã bị bắt giữ và ông ta được bảo lãnh vào tháng 2 vừa qua.

Vụ cưỡng hiếp trên tiếp tục gây chấn động dư luận Ấn Độ khi liên tiếp trong tháng 4 này, một loạt những vụ xâm hại tình dục xảy ra. Trong đó vụ bé gái 8 tuổi đi chăn ngựa bị cưỡng hiếp tập thể trong một ngôi đền cho đến nay vẫn khiến dư luận nước này dậy sóng.

Nguồn: Mirror

Chia sẻ