Ăn dặm kiểu Nhật: Phương pháp đang được Á hậu Tú Anh, Hoa hậu Thu Thảo và nhiều sao Việt áp dụng cho con

Nhi Trần,
Chia sẻ

"Cuộc chiến" cho con ăn dặm không bao giờ là đơn giản với bất kì mẹ bỉm sữa nào, kể cả sao Việt. Cùng xem các bà mẹ đình đám này đã cho con ăn dặm kiểu Nhật như thế nào.

Cho con ăn dặm luôn là vấn đề được nhiều bà mẹ quan tâm, vì đây là lúc các bé sẽ không phụ thuộc hoàn toàn vào sữa mẹ nữa và sẽ được tập ăn thêm các loại đồ ăn bên ngoài. Có rất nhiều những phương pháp ăn dặm khác nhau như: ăn dặm kiểu Nhật, ăm dặm bé tự chỉ huy, ăn dặm truyền thống... Mỗi kiểu lại có những ưu và nhược điểm riêng, và chắc hẳn nhiều mẹ bỉm sữa cũng đang tự hỏi liệu các sao Việt hay cho ăn dặm theo phương pháp nào? Có gì quá khác biệt không? Nếu đang tò mò thì hãy tìm hiểu ngay những cách mà các hot mom Việt cho con ăn dặm dưới đây nhé!

Á hậu Dương Tú Anh

a-hau-tu-anh

Sau đám cưới trong mơ cùng ông xã đại gia, hiện Á hậu Tú Anh đã là mẹ của 1 bé trai đáng yêu, vợ chồng cô âu yếm đặt tên con ở nhà là Kem. Dù không bao giờ trực tiếp khoe mặt con nhưng những hình ảnh giấu mặt của Kem vẫn khiến nhiều người thích thú. Thêm nữa, Á hậu Tú Anh cũng rất chịu khó giao lưu, và chia sẻ cuộc sống thường ngày của mình với người hâm mộ. Điều có lẽ mà nhiều mẹ bỉm sữa quan tâm nhất đó chính là cách mà Tú Anh cho con trai của mình ăn uống như thế nào? Điều này mới đây đã được chính cô chia sẻ trên Instagram.

64530959_852717421750732_1603554730343137280_n

64416647_318652675751147_3781380707381673984_n

Những hình ảnh về bữa ăn thường ngày của bé Kem được Á hậu Tú Anh chia sẻ trên Instagram

Qua những hình ảnh mà Tú Anh chia sẻ có thể thấy cô cho con trai mình ăn dặm theo phương pháp kiểu Nhật, đó là luộc hấp và xay nhuyễn riêng biệt các loại rau củ. Cách này được rất nhiều mẹ bỉm sữa áp dụng vì chế biến dễ, trẻ cũng ăn được nhiều hơn. Điểm hơi mất công chút đó là các mẹ phải mất công xay, rây và lọc. Như chia sẻ ở ảnh trên, Á hậu Tú Anh đã kết hợp luộc rất nhiều các loại rau củ trong một lần luôn như: bông cải xanh, cà rốt, bắp cải, bí đỏ... sau đó đem xay nhỏ cho con trai ăn đủ trong 6 bữa.

Bên cạnh cách ăn dặm kiểu Nhật, Á hậu Tú Anh cũng kết hợp cho con ăn dặm theo phương pháp bé tự chỉ huy (BLW - Baby Lead Weaning) vào buổi tối, và hình ảnh trên chính là "thành quả" của bé Kem sau bữa ăn dặm BLW đầu tiên.

Untitled

Kể từ khi sinh con, Á hậu Tú Anh dành toàn bộ thời gian để chăm chút gia đình nhỏ của mình. Trên trang Instagram cá nhân, người đẹp thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống gia đình hạnh phúc. Qua cách mà Tú Anh chuẩn bị bữa ăn cho con cũng đủ thấy cô là 1 bà mẹ đảm đang đến nhường nào.

2. Hoa hậu Đặng Thu Thảo

photo-1-15463056815791242221298

Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo là một bà mẹ rất đảm đang, sau khi kết hôn với doanh nhân Trí Tín và sinh con gái đầu lòng là bé Sophie, cô hầu như không xuất hiện trong các sự kiện và toàn tâm, toàn ý chăm sóc chồng con. Đặng Thu Thảo cho con gái mình bú sữa mẹ hoàn toàn, khi bé Sophie được 6 tháng tuổi, cô cho con làm quen với việc ăn dặm.

Món ăn dặm đầu tiên của bé Sophie đó chính là cháo trắng và cà rốt nghiền mịn, bữa ăn được Đặng Thu Thảo trình bày rất bắt mắt, cô cũng không quên chuẩn bị thìa silicon mềm cho con ăn dặm.

thu-thao-2

Bữa ăn dặm của bé Sophie với cháo trắng và cà rốt nghiền.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo cho biết, trong giai đoạn này cô chủ yếu là cho bé nếm thực phẩm nên sẽ cho con ăn vào lúc gần đói, để bé làm quen dần. Nếu con không thích hay không muốn ăn nữa thì cô sẽ dừng lại ngay và không ép.

Thêm nữa Đặng Thu Thảo cũng rất chú trọng trong khâu bày biện, vì thức ăn nhìn có hấp dẫn thì mới kích thích được bé ăn ngon. Cô đầu tư rất nhiều những chiếc bát dễ thương hình ngôi sao, trái tim, giọt nước, đám mây... để bữa ăn của bé trông bắt mắt và ngon miệng hơn.

thu-thao

thu-thao-1

thu-thao-3

Những bữa ăn dặm được Đặng Thu Thảo trình bày rất bắt mắt giúp con gái yêu ăn ngon miệng hơn.

3. Diễn viên Vân Trang

Diễn viên Vân Trang cho con ăn dặm từ khá sớm, bắt đầu từ 5 tháng tuổi. Trước đó cô cũng tìm hiểu rất kỹ và đọc cả loạt sách về dạy con ăn dặm như: "Ăn dặm kiểu Nhật", "Ăn dặm không nước mắt"... Vân Trang thậm chí còn ví von công việc này như "chơi đồ hàng với bé Xíu".

18221891_1139988156146881_3270534312822983437_n-1514275983-8-width600height600_11049814

Diễn viên Vân Trang và con gái.

Vân Trang chọn cho con mình phương pháp ăn dặm kiểu Nhật song song BLW, may mắn thay là con gái cô hợp tác khá tốt nên quá trình này không vất vả gì. Khi cho con ăn dặm kiểu Nhật, Vân Trang thường nấu cháo loãng tỉ lệ 1:10 (một muỗng cà phê cháo thì cho 10 muỗng nước) để bé làm quen dần. Sau đó, bé Xíu được thử dần với các món củ, hạt nghiền (hạt sen, khoai lang, bí đỏ, ngô, cà rốt...) trộn cùng sữa mẹ. Lúc này, lượng ăn của bé còn ít, chỉ khoảng vài muỗng cháo hoặc củ, hạt nghiền.

vantrang1-3261-1492490078

Đồ ăn dặm kiểu Nhật Vân Trang chuẩn bị cho con.

vantrang10-4759-1492491649

vantrang2-8537-1492491649

Các loại rau củ được cô luộc mềm sau đó đem rây nhuyễn.

vantrang18-6604-1492491650

Vân Trang chia bữa ăn của bé thành hai giai đoạn. Khoảng 15 phút đầu là BLW, bé lựa chọn ăn bao nhiêu thì ăn, rồi sau đó mới chuyển sang ăn dặm kiểu Nhật. Trong mỗi bữa ăn dặm kiểu BLW, Vân Trang đều trò chuyện cùng con, giới thiệu với con về những hương vị thơm ngon của món ăn. Biết được những lợi ích của phương pháp ăn dặm BLW, cô lại càng có động lực vào bếp để nấu cho con những món ăn thật ngon lành.

vantrang11-6702-1492491649

vantrang13-5672-1492491650

vantrang17-9417-1492491650

vantrang5-9198-1492491649

vantrang7-6238-1492491649

Những món ăn dặm theo cả 2 phương pháp mà Vân Trang tỉ mẩn chuẩn bị cho con.

Chia sẻ