Ăn cắp hình ảnh em bé bệnh nặng, lập quỹ từ thiện giả mạo

Lê Minh ,
Chia sẻ

Một kẻ trộm đã ăn cắp hình ảnh của một em bé mắc bệnh hiểm nghèo để thiết lập trang gây quỹ giả mạo lừa đảo 10.000 USD.

Vào tháng 5/2014, gia đình Robinson đã tạo một trang GoFundMe tên là “Fight Hannah” với mục tiêu gây quỹ số tiền 250.000 USD cho em bé của họ, bé  Hannah Robinson. Hannah khi sinh ra được 7 tuần tuổi đã bị tăng sản thượng thận bẩm sinh, bệnh đường ruột và các vấn đề sức khỏe khác liên quan đến da và tim. 

Cho đến nay chiến dịch của họ đã quyên góp được hơn 13.000 USD. Thế nhưng gia đình bất ngờ phát hiện một người nào đó cũng chạy một chiến dịch “Fight Hannah” trên  Kickstarter - một trang web gây quỹ và đã thu được 10.000 USD.

Ăn cắp hình ảnh em bé bệnh nặng, lập quỹ từ thiện giả mạo 1
Một tên trộm đã ăn cắp hình ảnh bệnh tật của bé Hannah Robinson (ảnh) để gây quỹ quyên góp giả mạo lừa đảo 10.000 USD

Gia đình đã đăng tin tức này trên trang GoFundMe của họ cũng như hồ sơ trên trang Facebook của chiến dịch. Gia đình Robinson cho biết, tên trộm đã sử dụng thông tin chính xác mà gia đình đã đưa tin về  Hannah, thậm chí đôi khi còn đăng tải những thông tin cập nhật cá nhân của gia đình. 

“Tôi không chắc loại người nào có thể ăn cắp 10.000 USD từ chiến dịch của một cô bé ốm yếu”, gia đình viết “nhưng tôi đoán họ cảm thấy họ cần số tiền ấy hơn cô bé. Chúng tôi đã cầu nguyện cho những người này và hy vọng họ sẽ có được sự giúp đỡ mà họ cần”.

Sau khi bị phát hiện, trang web giả mạo đã được gỡ xuống.

Ăn cắp hình ảnh em bé bệnh nặng, lập quỹ từ thiện giả mạo 2
Bé Hannah phải dùng thuốc suốt cuộc đời và phải trải qua 7 đến 9 cuộc phẫu thuật để chữa bệnh

Gia đình cho biết Hannah sẽ phải dùng thuốc trong suốt phần còn lại của cuộc đời cô bé và những viên thuốc có giá cao hơn 800 USD mỗi tháng. Cô bé sẽ cần 7 đến 9 cuộc phẫu thuật và sau này sẽ phải phẫu thuật thẩm mỹ khi cô bé lớn lên. 

Mặc dù trang web giả mạo có gây trở ngại cho chiến dịch của gia đình Robinson nhưng họ cho biết chiến dịch “Fight Hannah” vẫn sẽ tiếp tục. 

(Theo Colorado Newsday) 
Chia sẻ