Ám ảnh khi "yêu râu xanh" xuất hiện ngay trong... ngôi nhà mình

Theo giadinh.net,
Chia sẻ

Người dân phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh đang xôn xao về vụ ông lão 82 tuổi phạm tội ác khó dung thứ khi hiếp dâm bé gái chỉ mới 7 tuổi. Bé gái này lại là con của gia đình đã cưu mang ông lão suốt 2 năm trời.

Người dân phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh đang xôn xao về vụ ông lão 82 tuổi phạm tội ác khó dung thứ khi hiếp dâm bé gái chỉ mới 7 tuổi. Bé gái này lại là con của gia đình đã cưu mang ông lão suốt 2 năm trời.

Ám ảnh khi
Đối tượng Lê Khắc Mỹ tại cơ quan điều tra

Cảm thông hoàn cảnh khó khăn, không có nhà ở của ông Mỹ, vợ chồng anh A. cho ông Mỹ tá túc tạm ở nhà má vợ của anh A. Ngờ đâu, thay vì mang nặng ơn nghĩa thì ông Mỹ lại lấy oán trả ơn.

Vào khoảng 11h ngày 5/5, lợi dụng lúc nhà không có người lớn, Mỹ bế cháu N. nằm lên ván rồi giở trò đồi bại. Đến chiều cùng ngày, cháu N. kể lại sự việc trên, anh A. bàng hoàng trình báo đến cơ quan Công an. Cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp Lê Khắc Mỹ về tội hiếp dâm. Thời điểm bị hiếp dâm, bé N. chưa đầy 7 tuổi 5 tháng.

Tương tự như trên, ông Lê Xuân G (80 tuổi, Phú Thọ) đã có hành vi đồi bại, sàm sỡ với cháu bé hàng xóm mới 12 tuổi nhân lúc cha mẹ cháu vắng nhà.

Ám ảnh khi
Hiện trường nơi ông G dở trò đồi bại.

Theo tố cáo của gia đình, lợi dụng lúc bố mẹ cháu bé vắng nhà, ông G đã sang nhà chơi, bất ngờ ôm chặt nạn nhân, vén áo ngực, cắn vào vùng nhạy cảm của cháu. Rất may, một người họ hàng đi qua đã kịp thời ngăn cản nên sự việc nghiêm trọng không xảy ra.

Sau khi vụ việc xảy ra, cháu N luôn tự nhốt mình,ăn uống rất ít, đặc biệt cháu tỏ ra sợ hãi mỗi khi gặp người lạ. Cháu N đã nghỉ học nhiều ngày vì khi tới trường cháu lại bị bạn bè trêu trọc, bàn tán.

Hành vi của ông G có dấu hiệu phạm tội nhưng hơn một tháng trôi qua, nghi can này vẫn chưa bị xử lý khiến dư luận địa phương bức xúc.

Bé gái liên tục bị hàng xóm, cha ruột hãm hiếp

Một bé gái non dại vừa bị gã hàng xóm hại đời thì lại bị chính cha ruột mất hết nhân tính của mình tiếp tục hãm hiếp và bị vợ bắt quả tang khi gã đang giao cấu với con ruột mình.

Ám ảnh khi
Bị cáo Nguyễn Thành Chung tại tòa

Lợi dụng việc cha mẹ T (chưa đầy 14 tuổi) thường xuyên đi vắng, Chung vào nhà nói chuyện với T một lúc thì ôm hôn T. Thấy T không phản ứng nên Chung rủ T vào phòng ngủ, Chung đã thực hiện hành vi giao cấu với T.

Sau đó cứ cách khoảng 15 đến 30 ngày thì Chung lại sang nhà T chơi và giao cấu với T khi cha mẹ T đi vắng. Sự việc bị cha mẹ T phát hiện vào tháng 2/2012. Sợ bị tố cáo nên gia đình Chung đã gặp cha mẹ T thỏa thuận và đưa gia đình T 20 triệu đồng nhằm che đậy hành vi với pháp luật.

Đến khoảng 16h30 ngày 28/9/2012, lợi dụng lúc mẹ T không có nhà, ông Nguyễn Thành Qúy (cha ruột của T) cũng lại tiếp tục kéo T vào buồng ngủ rồi giao cấu với T. Đau đớn thay, sự việc bị mẹ T là bà N.T. Tr phát hiện và trình báo với công an.

Cha thú tính xâm hại con ruột rồi đem bỏ chợ

Khi bị người thân phát hiện gây chuyện động trời, Lợi đã chở con gái ruột của mình mới 5 tuổi bỏ ở khu chợ vùng ven rồi thản nhiên cùng người tình thuê khách sạn "tâm sự".

Ám ảnh khi
 Bị xâm hại rồi bỏ rơi, cháu bé ngơ ngác không hiểu hết được tội ác của cha mình.

Lợi đã khai nhận, đêm 5/5, sau khi đi nhậu về, lúc con gái đang ngủ Lợi đã thực hiện hành vi đồi bại với chính con ruột. Sau khi chở con đem bỏ ở chợ Long Phước, Lợi thản nhiên điện thoại rồi cùng tình nhân thuê phòng một khách sạn tâm sự, đến trưa trở về thì bị công an bắt giữ.

Ngay trong đêm, các cán bộ công an đã đến Long Trường đón cháu bé đáng thương trở về với bà nội và người thân trong ngập tràn nước mắt.

Theo kết quả giám định pháp y của bệnh viện quận 9, bé M. bị tổn thương nặng vùng kín do bị xâm hại.

Chia sẻ