Ám ảnh chuyện bị nhiều nam sinh cưỡng hiếp tập thể, nữ sinh lớp 10 ở Quảng Trị vẫn chưa thể đi học trở lại

Hải Long,
Chia sẻ

Chiều 29/3, bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, sau nhiều ngày em P. vẫn còn ám ảnh việc bị nhiều nam sinh cưỡng hiếp nên chưa thể đến trường, tiếp tục việc học.

Trao đổi với PV, bà Hương cho biết, sau khi sự việc em Nguyễn Thị Bích P. (SN 2003, trú tại thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong) bị nhiều nam sinh hãm hiếp tập thể, hiện tình hình sức khỏe của em P. đã tạm ổn định. 

Theo bà Hương, sau nhiều ngày xảy ra sự việc, em P. vẫn chưa thể ổn định tinh thần, đang bị ám ảnh về sự việc mình đã trải qua. "Mấy ngày nay, thầy cô giáo cùng bạn bè và gia đình đang cố gắng động viên em, khuyến khích em cố gắng trở lại trường học với bạn bè, tuy nhiên em P. vẫn chưa thể đến lớp", bà Hương nói.

Ám ảnh chuyện bị nhiều nam sinh cưỡng hiếp tập thể, nữ sinh lớp 10 vẫn chưa thể đi học trở lại - Ảnh 1.

Ngôi trường em P. đang theo học.

Về thông tin gia đình em P. có ý định chuyển trường cho con, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị khẳng định, vẫn chưa nghe thông tin hay có bất cứ báo cáo nào từ nhà trường về việc em P. có ý định chuyển trường.

Riêng những đối tượng liên quan trong vụ việc, sau khi CSĐT vào cuộc thì xác minh có 9 đối tượng liên quan. Hiện đã có 6 đối tượng bị khởi tố và tạm giam, trong đó có 1 em không phải là học sinh. Còn 3 em còn lại hiện vẫn trở lại học bình thường.

Trước đó, chiều 24/3, em Nguyễn Thị Bích P. (SN 2003, học lớp 10 Trường THPT N.H.T) rời nhà đi cùng với một nhóm bạn để tổ chức sinh nhật tại một quán nhậu trên địa bàn thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong.

Khoảng 21h tối cùng ngày, gia đình thấy em P. trở về nhà trong tình trạng tinh thần bị hoảng loạn, trên thân thể có một số vết thương và có biểu hiện của việc bị xâm hại tình dục.

Ngay lập tức gia đình đã đưa con vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải (đóng trên địa bàn thị xã Quảng Trị) để cấp cứu tại bệnh viện. Thời điểm đó, em P. đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, thân thể bầm dập và có dấu hiệu bị xâm hại.

Sau đó, CSĐT đã vào cuộc và phát hiện có 9 đối tượng liên quan và mời lên làm việc. Hiện đã có 6 đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.


Chia sẻ