Ai cũng bất ngờ vì "mẹ chồng khó tả" Lan Hương ngoài đời khác hẳn trong phim "Sống chung với mẹ chồng"

H.H,
Chia sẻ

Cũng ngỡ ngàng khi con dâu cãi lại, xong NSND Lan Hương có cách ứng xử khác hẳn nhân vật của mình trong bộ phim đang gây sốt về chuyện mẹ chồng - nàng dâu.

Những chia sẻ của NSND Lan Hương về chuyện mẹ chồng - nàng dâu nhà chị trong show 1 tiếng kể hết đã khiến độc giả vô cùng bất ngờ và ngưỡng mộ. Đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên gạo cội mang chuyện nhà ra kể, giữa cơn bão "quyết không lấy chồng" do bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" gây ra. 

NSND Lan Hương cho biết, khi con dâu mới về nhà mình cũng đã nảy sinh nhiều khúc mắc. Bởi như bao cô gái trẻ thời nay, con dâu chị cũng "bật" mẹ chồng khi chị nói hay làm những gì không đúng ý.

"Khi mới về, bạn ấy rất hay "bật lại", đưa ra ý kiến chủ quan riêng, không nghe bất cứ ai khi quyết định làm gì đó. Ví như nấu cho bạn ấy món gì tẩm bổ mà không đúng ý, bạn ấy bảo "cái này ăn không tốt, con không ăn". Bạn ấy nói rất thẳng thừng như thế". – NSND Lan Hương chia sẻ.

Ai cũng bất ngờ vì mẹ chồng khó tả Lan Hương ngoài đời khác hẳn trong phim Sống chung với mẹ chồng - Ảnh 2.

"Để có một gia đình êm ấm thì ta có thể kiên nhẫn một chút, mở lòng một chút, bao dung với con cái một chút thì sẽ đem cho các con hạnh phúc lớn."

Hay như khi bà nội Lan Hương bảo con dâu "con ơi con, mẹ mua sẵn chai mật ong để đánh tưa lưỡi cho em", thì con dâu chị đáp: "Không ạ, trẻ sơ sinh phải tuyệt đối không ăn mật ong".

Cháu nội ốm, trong khi chị sốt ruột mong cháu đi khám bác sĩ, uống thuốc đầy đủ thì con dâu nhất quyết không dùng thuốc, tự điều trị theo phương pháp không kháng sinh. Rồi lúc con đến tuổi ăn dặm, thay vì đút cháo cho con thì con dâu cho con ăn theo kiểu bé tự chỉ huy, để con tự bốc thức ăn, tay cầm miếng thịt xé gặm rồi bôi gãi khắp người…

Thế nhưng, thay vì nổi nóng "dạy" con dâu, mẹ chồng Lan Hương lại có cách nghĩ và cách làm khác. "Lần đầu con nó bật lại, mình cũng sốc. Mình bảo "ơ cãi mẹ, giỏi thế nhỉ". Vì mình không nghĩ con dâu lần đầu bước chân về nhà chồng đã cãi ngay. Nhưng mình thấy cháu không phải người xấu, cứ oang oang thế xong lại quên. Khi bình tĩnh lại, mình nhắc con: "Mẹ nói con nghe, cùng là câu nói đấy, nhưng con nói làm sao để mọi người tiếp thu một cách dễ dàng, chứ con nói thế mọi người không nghe đâu, không có hiệu quả đâu. Mẹ nói trước." Rồi dần dần, bạn ấy cũng thay đổi."

Song, NSND Lan Hương cho hay, không chỉ con dâu thay đổi mà chính chị cũng thay đổi. "Mình cũng phải học làm bà, học để hòa đồng với thế hệ trẻ". Chị lên mạng tìm thông tin rồi đọc sách để xem cách con dâu làm có cơ sở không. Lúc đầu, chị rất lo lắng và bức bối. Nhưng sau vài lần, thấy cách xử lý của con hiệu quả, thấy con dâu tỉ mẩn, chịu khó ngâm muối ngâm ấm lên rồi rửa mũi cho em bé, không dùng kháng sinh mà em bé vẫn khỏi bệnh, chị nghĩ "nếu mình cứ ôm khư khư cái cũ thì mình bị lạc hậu mất rồi". Hay khi em bé ăn kiểu Nhật, chị và chồng rất khó chịu vì thấy vừa cầu kỳ lại vừa mất vệ sinh. Nhưng sau vài tháng thấy cháu đã biết cầm thìa tự xúc ăn, lại lớn nhanh, tự lập, không ốm đau gì, chị nhận ra con dâu đã đúng.

Ai cũng bất ngờ vì mẹ chồng khó tả Lan Hương ngoài đời khác hẳn trong phim Sống chung với mẹ chồng - Ảnh 3.

"Mình cũng phải học làm bà, học để hòa đồng với thế hệ trẻ".

Việc một bà mẹ chồng thừa nhận mình lạc hậu và khẳng định "bạn ấy rất đáng để học tập" khiến độc giả theo dõi cuộc trò chuyện cảm động và ngưỡng mộ.

Đáng nói hơn, ngay cả thời gian đầu khúc mắc với con dâu, NSND Lan Hương cũng không vì thế mà gọi cho thông gia mang con về dạy lại như cách bà Phương trong Sống chung với mẹ chồng hành xử.

"Nhiều nhà khi con dâu hỗn hào thì gọi thông gia mách, mình thấy phương pháp ấy hoàn toàn dở." – Lan Hương khẳng định. Chị cũng chia sẻ câu chuyện của chính nhà mình. "Đó là lúc con dâu mới về, hay "bật" làm mình cũng khó chịu. Ông thông gia sang nhà chơi, cứ khen cháu ở nhà ngoan lắm. Mình chắc đang còn ức chế nên mới chép miệng "ôi giời, cũng hay cãi lắm cơ". Vừa dứt lời, ông thông gia của mình sững lại. Ông bảo "cháu nó có gì không phải thì tôi xin lỗi ông bà". Mình phải vội vàng át đi "không có chuyện gì đâu, em nói vui thôi, cháu về bên này trách nhiệm giáo dục cháu từ bây giờ là của nhà em mà." Từ đấy trở đi, vợ chồng mình không bao giờ có ý tưởng là sẽ nói cái gì với nhà thông gia. Mình xác định cháu đã về nhà mình thì nó là con mình, từ nay trở đi mọi lời ăn tiếng nói hay cách ứng xử của cháu không thuộc trách nhiệm của nhà cháu đó. Đó là chuyện riêng của nhà mình. Không có lý gì mình mang chuyện đó về gia đình nhà người ta. Dâu là con mà. Nếu xác định đó là con mình thì mình sẽ biết phải làm gì cho đúng."

Chị bảo, chị cũng chẳng thấy mình thiệt thòi gì khi ngày xưa đi làm dâu thì nhịn mẹ chồng còn bây giờ thì nhịn con dâu. "Các bà mẹ chồng đừng nghĩ rằng mình thiệt, như ngày trước các cô con dâu đừng nghĩ mình thiệt thòi. Hãy nghĩ đó là mình đang làm điều tốt đẹp vì cái chung. Để có một gia đình êm ấm thì ta có thể kiên nhẫn một chút, mở lòng một chút, bao dung với con cái một chút thì sẽ đem cho các con hạnh phúc lớn. Nếu mình nghĩ mình là mẹ, tại sao mình phải chịu thiệt thì khó lắm. Làm sao tất cả đều thoải mái trong cùng một ngôi nhà. Con dâu về nhà nó được cảm giác như đang ở nhà mình thì nó sẽ thích ở. Chứ nó cứ cảm giác bị ép buộc phải làm thế này thế kia, phải chăm con thế này thế kia thì ức chế lắm."

Chị chân thành: "Các bà mẹ chồng bây giờ đừng vì con dâu "bật" mình mà cảm thấy bị xúc phạm. Mình là mẹ chồng, phải tự dung hòa, biến tình cảm mẹ chồng nàng dâu thành tình cảm mẹ con thực sự, thậm chí là bạn bè. Nên quan hệ trong nhà mình xuôi chèo mát mái, rất thích chứ không căng thẳng như trong phim."

NSND Lan Hương cũng khuyên các cô gái trẻ đừng sợ lấy chồng, hãy mạnh dạn lấy chồng và xem nhà chồng như nhà mình, hết lòng vun vén cho nó, hết lòng yêu thương gia đình chồng thì nhất định sẽ được đền đáp. "Các bạn trẻ cần phải nhìn nhận lại bản thân mình trước khi phán xét mẹ chồng. Khi quyết định đi lấy chồng cần rèn lời ăn tiếng nói, sao cho người khác cảm thấy được tôn trọng. Nên nhớ mọi mâu thuẫn đều có thể giải quyết nhưng phải vào thời điểm thích hợp. Chứ không phải lửa đang cháy mà đổ thêm dầu."

Độc giả cho rằng, đúng là họ cần phải học hỏi rất nhiều cách làm mẹ chồng của NSND Lan Hương.

Xem lại show 1 tiếng kể hết: Trò chuyện cùng nghệ sĩ Lan Hương - "mẹ chồng ghê gớm" của Sống chung với mẹ chồng tại đây.

Chia sẻ