8/3, không khí lạnh tăng cường miền Bắc, miền Nam nắng ráo

Hà Hương,
Chia sẻ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ đêm 8/03 ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm ngày 08/03, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ đêm 8/03 ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, biển động mạnh. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời tiếp tục rét. Riêng Hà Nội ngày Chủ Nhật (9/3) có mưa nhỏ, gió nhẹ, độ ẩm 86%; nhiệt độ giảm còn 13-16 độ C.

Tây Nguyên, Nam trung bộ sẽ có trọn vẹn ngay 8/3 nắng ráo, nhiệt độ vừa phải 28 – 33 độ C. 

Miền Trung từ Nghệ An lui xuống Thừa Thiên Huế có thời gian nắng ít hơn, trưa chiều mới xuất hiện nắng thế nhưng nhìn chung thời tiết khá ấm.

Thời tiết ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tốt, nắng ráo.

8/3, không khí lạnh tăng cường miền Bắc, miền Nam nắng ráo 1
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ đêm 8/03 ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ. (Ảnh minh họa)

Sau đây là dự báo thời tiết đêm mùng 7 và ngày 08/03/2014
Phía Tây Bắc Bộ:

Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 27 độ, riêng khu Tây Bắc 30 – 33 độ C

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió Đông cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 20 – 23 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng phía Nam trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 22 – 25 độ, có nơi 26 – 28 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C

Tây Nguyên:

Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C

Nam Bộ:

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24  độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C

Hà Nội:

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió Đông cấp 2 – 3. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 19 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 20 – 22 độ C
Chia sẻ